MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nói muốn làm ‘chủ nhà tốt’ với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

13-11-2023 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Washington sẽ coi Nga là bên tham gia đầy đủ trong Hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco tuần này, bất kể nỗ lực cô lập Mátxcơva vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ nói muốn làm ‘chủ nhà tốt’ với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh APEC - Ảnh 1.

Khẩu hiệu chào đón APEC tại San Francisco, Mỹ. (Ảnh: AP)

Vì Tổng thống Vladimir Putin khó có thể thực hiện một chuyến thăm như vậy, Phó Thủ tướng Alexei Overchuk sẽ đại diện cho Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

“Ông ấy sẽ được đối xử như trưởng đoàn và sẽ tham dự đầy đủ các sự kiện trong tuần”, ông Matt Murray, quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách APEC, cho biết.

Phó Thủ tướng Overchuk đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), nhưng không bị nêu tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

“Chúng tôi luôn khẳng định nhất quán trong suốt năm qua rằng chúng tôi muốn trở thành một chủ nhà tốt của APEC”, ông Murray nói.

“Nhưng chúng tôi sẽ làm việc theo pháp luật và quy định của Mỹ. Sự tham gia của Nga rõ ràng cũng phải dựa trên điều đó, vì liên quan đến các lệnh trừng phạt”, vị quan chức cho biết thêm.

Ông Murray thừa nhận rằng Phó Thủ tướng Overchuk “rõ ràng không ngang cấp” với những nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ dự APEC lần này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ dự hội nghị và có cuộc gặp song phương Tổng thống Joe Biden.

Mỹ đang muốn ổn định quan hệ với Trung Quốc và tìm ra các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác.

Ngược lại, Mỹ từ chối hầu hết tiếp xúc với Nga kể từ khi Mátxcơva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Putin đang đối mặt với lệnh bắt của Tòa án Hình sự quốc tế, vì thế không thể dự các hội nghị ở Nam Phi và Ấn Độ gần đây.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói công khai rằng họ sẽ không chào đón ông Putin đến San Francisco, khiến Nga phản hồi rằng mỗi quốc gia APEC tự quyết định đại diện của mình.

Theo AP

Theo Tú Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên