MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ Tâm: Nếu 1 giờ đêm ngủ thì 10 giờ sáng mới dậy, rất sợ tiếng gõ cửa, ai gõ là không mở

12-10-2023 - 20:43 PM | Lifestyle

"Nếu chưa thấy tôi dậy, các bạn có thể nhắn tin, gọi điện. Tôi không thích tiếng gõ cửa. Nếu có tiếng gõ cửa, tôi sẽ không mở cửa luôn" – Mỹ Tâm chia sẻ.

Mới đây, chương trình 2 ngày 1 đêm đã có buổi giao lưu, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Tâm sau khi ghi hình. Tại đây, Mỹ Tâm đã chia sẻ đôi điều qua những câu hỏi của ekip chương trình.

Chị đã xem chương trình này bao giờ chưa?

Thực ra là tôi chưa xem. Hình như tôi có xem qua một hai clip nhỏ nhưng không nhớ là nằm trong chương trình nào. Ekip chương trình cũng có đưa tôi vài clip của các nghệ sĩ khách mời và thấy họ nhắc tên tôi suốt mà không hiểu vì sao nhắc. Bởi vậy nên tôi quyết định không xem luôn.

Mỹ Tâm: Nếu 1 giờ đêm ngủ thì 10 giờ sáng mới dậy, rất sợ tiếng gõ cửa, ai gõ là không mở  - Ảnh 1.

Mỹ Tâm

Kể cả tới lúc nhận lời tham gia, tôi cũng không xem để giữ sự mới mẻ. Tôi còn không biết chương trình này về cái gì, chỉ biết là gameshow, không biết các bạn nghệ sĩ chơi gì trong đó.

Được biết, Mỹ Tâm chưa bao giờ tham gia chương trình truyền hình thực tế, vậy thì tại sao lại nhận lời tham gia 2 ngày 1 đêm?

Vì các bạn nghệ sĩ mời nhiệt tình quá. Các bạn cũng dễ thương, cứ nhắn gửi miết nên tôi xiêu lòng. Có một lần đi ăn cùng các bạn, tôi có say nhẹ nên khi Ngô Kiến Huy hỏi có được không thì tôi nói ừ, nên tôi phải tham gia thôi.

Ngô Kiến Huy cũng không gài gì để tôi tham gia nhưng tôi đi ăn thì rất cởi mở nên khi Huy đề cập tới chuyện tham gia thì tôi nói "ừ cũng được" trong sự vô thức, rồi phải tham gia.

Trong 6 nghệ sĩ của chương trình (gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Hieuthuhai), chị đã gặp họ ngoài đời chưa và ấn tượng như thế nào?

Hầu như tôi rất ít gặp, chỉ gặp Ngô Kiến Huy một vài lần khi Huy tham gia phim Chị trợ lý của anh do tôi đóng vai chính, các bạn còn lại tôi chưa gặp bao giờ. Anh Trường Giang tôi cũng chưa gặp bao giờ.

Quay chương trình thực tế thường phải dậy rất sớm. Điều đó có trái với thói quen sinh hoạt của chị không?

Trái chứ, bình thường tôi dậy rất trễ. Nhưng đã chơi là phải chơi hết mình. Nói vậy thôi chứ khi làm những công việc cần phải dậy sớm thì tôi vẫn dậy sớm. Dù phải dậy rất sớm tôi cũng coi như việc bình thường, không sao cả.

Nếu bị ép buộc phải dậy sớm khi chưa tỉnh táo, chị sẽ phản ứng thế nào?

Thường thì nếu không có việc gì mà bị gọi dậy, tôi sẽ không vui nhưng nếu biết trước ngày mai có việc, tôi sẽ tự dậy sớm. Nếu chưa thấy tôi dậy, các bạn có thể nhắn tin, gọi điện. Tôi không thích tiếng gõ cửa. Nếu có tiếng gõ cửa, tôi sẽ không mở cửa luôn. Hoặc có thể gõ cửa nhẹ, vì tôi rất nhạy cảm với tiếng ồn, chỉ cần gõ nhẹ là tôi biết có người tới.

Mỹ Tâm: Nếu 1 giờ đêm ngủ thì 10 giờ sáng mới dậy, rất sợ tiếng gõ cửa, ai gõ là không mở  - Ảnh 2.

Mỹ Tâm chia sẻ chuyện ngủ dậy sớm

Nếu không có lịch làm việc, chị thường ngủ tới mấy giờ?

Nếu không có lịch gì, tôi có thể ngủ từ 7 tới 10 tiếng, nếu ngủ trễ thì tôi dậy trễ theo từng ấy giờ. Ví dụ, nếu 1 giờ đêm tôi ngủ thì 10 giờ sáng hôm sau tôi mới dậy, hoặc 3 giờ đêm ngủ thì 12 giờ trưa dậy cũng được.

2 ngày 1 đêm được quay tại Đà Nẵng quê hương chị. Chị có ấn tượng gì về Đà Nẵng?

Tôi thích biển nên mỗi khi về Đà Nẵng là nhớ tới biển. Tôi đã từng ở biển để được hát, rong chơi. Tôi rất thích biển ở Đà Nẵng.

Theo Tùng Ninh

Phụ nữ số

Trở lên trên