MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công

15-05-2023 - 10:34 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, các cuộc đàm phán với Quốc hội nước này về việc nâng trần nợ của chính phủ đang được tiến hành.

Phát biểu trước báo giới tại căn cứ quân sự Andrews, ngày 13/5, Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng đàm phán đang được xúc tiến song hiện thật khó để nói bất cứ điều gì. Chúng tôi vẫn chưa đạt đến điểm mấu chốt. Chúng ta sẽ có thông tin nhiều hơn trong 2 ngày tới”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các nhà lãnh đạo Quốc hội khác vào đầu tuần tới, để nối lại đàm phán. Trước đó, các nhà lãnh đạo này đã hoãn cuộc thảo luận ngày 12/5 sang tuần tới, tuy nhiên đàm phán ở cấp dưới vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày cuối tuần.

Mỹ tiếp tục xúc tiến đàm phán về nâng trần nợ công - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Các trợ lý của Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng đã bắt đầu thảo luận về những giải pháp hạn chế chi tiêu liên bang, giữa lúc đang diễn ra đàm phán về tăng trần nợ 31.400 tỷ USD của chính phủ, nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ thảm khốc.

Mỹ có khả năng vỡ nợ ngay từ đầu tháng 6 tới nếu trần nợ công không được nâng lên. Do đó, Tổng thống Biden và các Nghị sỹ Cộng hòa đang khẩn trương đàm phán để sớm đạt được một thỏa thuận nhằm tránh một thảm họa kinh tế.

Theo Phương Anh

VOV

Trở lên trên