MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tìm cách ngăn chặn việc khai thác dữ liệu công dân để tống tiền

25-01-2024 - 08:18 AM | Kinh tế số

Mỹ đặt mục tiêu ngăn chặn các quốc gia bên ngoài tìm cách khai thác dữ liệu của người Mỹ để thực hiện hành vi tống tiền, gián điệp.

Mới đây, Chính quyền Mỹ có kế hoạch sớm công bố sắc lệnh hành pháp mới, trong đó sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa ban hành các hạn chế mới, đối với các giao dịch liên quan đến dữ liệu, mà nếu bị thu thập được nó có thể đe dọa an ninh quốc gia, theo ba người giấu tên nắm rõ vấn đề này chia sẻ.

Lệnh dự thảo tập trung vào những cách mà các đối thủ nước ngoài đang truy cập vào dữ liệu cá nhân “rất nhạy cảm” của người Mỹ - từ thông tin gen di truyền đến vị trí nơi ở, thông qua các phương tiện hợp pháp, bao gồm việc thu thập thông tin thông qua các bên trung gian, chẳng hạn như nhà môi giới dữ liệu, thỏa thuận với nhà cung cấp bên thứ ba, thỏa thuận lao động hoặc thỏa thuận đầu tư.

Mỹ có kế hoạch công bố một mệnh lệnh hành pháp mới, nhằm tìm cách ngăn chặn các đối thủ nước ngoài truy cập vào kho dữ liệu cá nhân rất nhạy cảm của người Mỹ, và những người có liên hệ với chính phủ Mỹ. (Ảnh: cpomagazine)

Ngoài ra, Chính quyền Mỹ cũng cho rằng, các tổ chức do “các quốc gia bên ngoài” sở hữu, kiểm soát hoặc điều hành thường có nghĩa vụ phải chuyển giao những dữ liệu đó cho Chính phủ bên ngoài khi được yêu cầu. Tài liệu mà tờ Bloomberg thu được không nêu tên các đối thủ nước ngoài cụ thể.

Theo dự thảo sắc lệnh hành pháp, Nhà Trắng coi việc các nước khác khai thác dữ liệu đó là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ . Bằng cách truy cập dữ liệu rất nhạy cảm của người Mỹ, “các quốc gia bên ngoài đáng lo ngại” đó có thể tham gia vào các hoạt động độc hại, chẳng hạn như gián điệp, tấn công mạng và tống tiền.

Theo tài liệu dự thảo, Mỹ cũng lo ngại rằng, dữ liệu này có thể được khai thác hiệu quả hơn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), và được sử dụng để theo dõi người Mỹ cũng như các nhân viên liên bang, nhân viên chính phủ,.v.v.v…

Hiện tại, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào của tờ Reuters về thông tin này. Còn theo tờ Bloomberg thì nội dung của lệnh hành pháp vẫn có thể được thay đổi, vì bản dự thảo hiện vẫn chưa được hoàn thiện.

(Nguồn: Bloomberg)

Theo Huỳnh Dũng/ VTC News

vtc.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên