MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ - Trung chỉ còn 10 ngày để dỡ bỏ thuế quan, Phố Wall chững lại, hồi hộp chờ đợi

06-12-2019 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 5/12, chứng khoán Mỹ hầu như không thay đổi nhiều khi nhà đầu tư đón nhận số liệu việc làm khả quan và chờ đợi những tin tức mới nhất về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ tăng 28,01 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 27,677,79 điểm. S&P 500 tăng 0,16% lên 3.117,43 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng ít hơn 0,1%, chốt phiên với 8,570,70 điểm. 

Cổ phiếu Nike dẫn đầu mức tăng nhẹ cho chỉ số Dow, tăng 2,2% sau khi một nhà phân tích của Goldman Sachs nâng hạng cổ phiếu. Apple cũng tăng hơn 1%. Cổ phiếu dịch vụ truyền thông và công nghệ tăng 0,4% thúc đẩy đà tăng nhẹ của S&P 500.

Tuần trước, đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức 203.000 vào tuần trước, Bộ Lao động cho biết, trong khi ước tính của Reuters là 215.000. Kết quả này giúp "dập tắt" nỗi lo về bảng lương tư nhân phát hành hôm thứ Tư. 

Phố Wall chững lại sau đà tăng đáng kể ở phiên trước. Hôm thứ Tư, chỉ số Dow đã tăng gần 150 điểm sau khi Bloomberg News đưa tin rằng cả hai nước đang tiến gần hơn để đảm bảo một sự thống nhất về số lượng thuế sẽ được dỡ bỏ thoả thuận giai đoạn 1. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Bình luận của ông Trump giúp tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn, các chỉ số lớn hồi phục sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp.

Hiện tại, Washington và Bắc Kinh chỉ còn 10 ngày để đạt được thỏa thuận thương mại trước khi thuế quan bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Những khoản thuế này sẽ nhắm vào 156 tỷ USD hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên