MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!

24-12-2023 - 18:52 PM | Sống

Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!

Năm 2022, trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Nằm cheo leo trên đỉnh núi của xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là ngôi trường Tiểu học Lũng Luông. Nơi đây là một địa phương nghèo và còn rất nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt.

Trước khi có dự án xây mới, Tiểu học Lũng Luông trông rất tuềnh toàng với những tấm bạt che ngăn gió lùa mùa đông rách nát, lớp học nền đất với những tấm ván ghép, mái lợp bằng tấm fibro xi măng nứt nẻ,... Sau đó, nhờ có Quỹ trò nghèo vùng cao do nhà báo Trần Đăng Tuấn sáng lập, giáo sư Ngô Bảo Châu làm chủ tịch danh dự; cùng kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, ngôi trường đã được xây dựng lại khang trang, xinh đẹp.

Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 1.

Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 2.

Trường nhìn từ trên cao

Ngôi trường được thiết kế giống như một bông hoa rừng, với nhiều màu sắc sinh động, bắt mắt, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Bên cạnh đó, thiết kế của trường đảm bảo các tiêu chuẩn về trường học như chiếu sáng, thông gió, cách âm. Công trình có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà nội trú, khu vệ sinh. Các vật liệu truyền thống như tre, gỗ, gạch mộc,... được sử dụng nhiều, tạo nên một không gian hài hòa với cảnh quan núi rừng.

Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 3.
Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 4.
Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 5.
Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 6.
Nằm cheo leo trên đỉnh núi một huyện nghèo ở Việt Nam, trường tiểu học này gây ấn tượng mạnh vì quá XINH ĐẸP!- Ảnh 7.

Một số hình ảnh về ngôi trường

Học sinh của trường Tiểu học Lũng Luông chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông. Với các em nhỏ ở đây, ngôi trường xinh đẹp này thật sự là một món quà tuyệt vời, nuôi dưỡng, thắp sáng tinh thần học tập, vượt qua khó khăn để đến với con đường tri thức.

Được biết, trong những năm qua, Tiểu học Lũng Luông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện kỹ năng sống gắn với nội dung môn học, tạo cho học sinh có cơ hội hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Năm học 2021-2022, nhà trường có 23/23 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học; 120/124 học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 4 học sinh rèn luyện trong hè. Trường có 106/124 học sinh (bằng 85,6%) đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Ngày 24/5/2022, Tiểu học Lũng Luông chính thức được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Tổng hợp

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên