MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nàng hậu H'Hen Niê "chân lấm tay bùn": Nóng bỏng, xinh đẹp lên trông thấy và không ngại "chặt chém" trên thảm đỏ, từ thí sinh nay trở thành giám khảo chấm Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2021

08-05-2021 - 23:00 PM | Sống

Nàng hậu H'Hen Niê "chân lấm tay bùn": Nóng bỏng, xinh đẹp lên trông thấy và không ngại "chặt chém" trên thảm đỏ, từ thí sinh nay trở thành giám khảo chấm Hoa hậu Hoàn Vũ VN 2021

H'Hen Niê được người hâm mộ gọi là "nàng hậu giản dị nhất showbiz" khi luôn gắn mình với hình ảnh mộc mạc, chân chất. Thế nhưng trong công việc và trên thảm đỏ, nàng hậu cũng có lúc "chịu chơi" chẳng kém ai.

H’Hen Niê sinh năm 1992 tại tỉnh Đắk Lắk trong một gia đình thuần nông. Cô là con gái thứ 3 trong số 6 anh em. Cũng như những đứa trẻ khác lớn lên trong buôn làng, H’Hen Niê phải đi làm rẫy cùng gia đình, đi nhặt củi, chăn bò từ nhỏ. Tuổi thơ đầu trần chân đất ngoài cái nắng cháy da cháy thịt của núi rừng Tây Nguyên đã cho H’Hen Niê một làn da nâu giòn khỏe khoắn.

Trong khi nhiều đứa trẻ trong buôn làng chỉ học hết cấp 1 hoặc cấp 2 rồi nghỉ học để lấy chồng lấy vợ, H’Hen Niê vẫn quyết tâm theo đuổi việc học hành.

Một lần, có đoàn sinh viên tình nguyện đến buôn, từ các trường khác nhau như Kinh tế, Sư phạm… Khi lắng nghe chia sẻ của họ, cô bắt đầu nung nấu ước mơ được học tại những giảng đường, được sống cuộc sống sinh viên.

Muốn chứng minh sự tự lập, cô xuống thành phố Nha Trang học tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trong vòng 1 năm và sau đó đậu vào trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM).

Để có tiền trang trải cho việc học, H’Hen Niê đã phải làm thêm rất nhiều nghề. Từ phát tờ rơi, làm ô-sin, nhân viên chạy bàn… Khó khăn không ngừng bủa vây cô sinh viên nhỏ khi bị trộm mất chiếc xe đạp – tài sản quý giá nhất lúc bấy giờ và bị giật túi xách khi đang đi học.

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 1.

Bén duyên với nghề mẫu,quyết tâm theo đuổi đam mê rồi thành... Hoa hậu

Khi đang học năm 2, người đẹp 9X bắt đầu đi diễn và lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường. Tiếp xúc với thời trang, khoác lên mình những bộ cánh đẹp mắt để chụp hình và đi catwalk, H’Hen Niê cảm thấy rất thích thú với công việc này và quyết tâm theo đuổi.

Năm 2015, H’Hen Niê lọt vào top 9 của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. 2 năm năm sau, người đẹp 9X đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, trở thành người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ.

Tháng 12/2018, cô xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc thi Miss Universe 2018 (Hoa Hậu Hoàn Vũ 2018) tại Thái Lan. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử của các người đẹp Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 2.

Hen là nàng hậu đặc biệt, thậm chí là khác biệt. Cô biết tận dụng điểm riêng làm bàn đạp cho bản thân. Hành trình chạm đến giấc mơ Hoa hậu của H’Hen là một sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và cũng đầy khó khăn. Câu chuyện về cuộc đời H’Hen Niê cũng như cách mà cô tỏa sáng ở cuộc thi Miss Universe giành được sự quan tâm của truyền thông quốc tế bởi giá trị mà cô mang đến là vẻ đẹp truyền cảm hứng đến số đông.

Chiến thắng của H’hen Niê đã trở thành một sự kiện đặc biệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cô gái không có xuất phát điểm khá khiêm tốn, nhưng lại có ý chí quyết tâm và luôn nỗ lực để được sống một cuộc đời rực rỡ.

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 3.

Sau đăng quang, H'Hen Niê tiếp tục giành được thiện cảm của người hâm mộ vì lối sống giản dị. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Trong một bài phỏng vấn, Hen nói: "Sau khi đăng quang hoa hậu, môi trường xung quanh tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi được tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau: khó khăn cũng có, thượng lưu cũng có. Trước đây, tôi chưa bao giờ hình dung cuộc sống của mình lại nhiều màu sắc đến như vậy. Nhưng, tôi đặc biệt quan tâm đến trẻ em và các hoạt động cộng đồng. Trước kia, tôi cứ nghĩ làm hoa hậu sẽ có rất nhiều thời gian dành cho cộng đồng. Nhưng thành hoa hậu, tôi mới hiểu hoá ra thời gian của mình phải chia sẻ cho rất nhiều hoạt động khác nhau. Điều tôi mong muốn làm cho cộng đồng, chưa làm hết được. Khi nghe các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chia sẻ mong muốn của họ với cộng đồng, tôi nhớ lại mình của ngày xưa.

Tôi đi khá nhiều nơi, nhưng đều mới dừng lại ở tặng quà, hỗ trợ. Trong thâm tâm, tôi muốn bỏ thời gian khoảng 1, 2 tháng sống chung với người dân, tìm hiểu những vấn đề của họ để giúp đỡ họ. Tôi không thích kiểu chỉ về một hôm để trao quà. Làm vậy không hiệu quả. Khi ra Tây Bắc, tôi chỉ mong có một dự án trồng cây nông nghiệp hoặc gì đó dài hạn cho người dân. Khi thăm trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc, tôi muốn ngủ lại đó, sinh hoạt và cùng các bà sơ chăm sóc các em. Chỉ có vậy, tôi mới hiểu được tâm tư của các em.

Tôi rất thích cách hoạt động của Mùa hè xanh, vì các bạn sinh viên tình nguyện đã lên sống cùng đồng bào trong 1, 2 tháng, lao động cùng đồng bào. Khi dạy tiếng Anh cho các em, nếu thấy không hiệu quả, các bạn sẽ thay đổi phương pháp. Chứ hoa hậu thì là cưỡi ngựa xem hoa thôi".

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 4.

H'Hen Niê từng chia sẻ, rất tự hào vì trong suốt thời gian đương nhiệm, bản thân đã dùng tiếng nói, hình ảnh và sự ảnh hưởng của mình để kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của mạnh thường quân cùng chung sức giúp được nhiều người hơn đến với cộng đồng.

Khi kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp cho biết ở thời điểm hiện tại, cô phải tự lên kế hoạch, định hướng cho bản thân nhưng cuộc sống có nhiều sự khác biệt so với thời điểm trước.

Thử thách với điện ảnh và hứa hẹn trở lại sàn runway đầy cá tính trong năm 2021

Với cương vị là Hoa hậu, gia tài đồ hiệu của H’Hen Nie quả thật khiêm tốn so sánh với chị em đồng nghiệp. Cô chỉ có hơn 10 đôi giày "có giá" và không ngần ngại thừa nhận phần lớn là quà từ các nhãn hàng.

Hoa hậu tiết lộ thêm thậm chí mình còn không có cả tủ quần áo. Trong thời trang hàng ngày, người đẹp 9X thường mặc trang phục bình dân giá cả phải chăng.

Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, nàng hậu cũng không ngại "chặt chém" với những mẫu váy tôn lên vẻ đẹp hình thể. Hen được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng.

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 5.

Năm 2020, H'Hen Niê thử sức với điện ảnh. Khi tham gia vào diễn xuất bản thân cô nhận thấy càng quay phim càng đam mê. Thật sự điện ảnh mang cho cựu hoa hậu nhiều cảm hứng mới, nhất là dòng phim hành động. Bình thường, cô cũng thích các trò cảm giác mạnh, khi vào phim thực hiện các pha hành động, tuy có đau, có bị thương nhưng bản thân lại thấy thích. Quan trọng là được sống với nhân vật, trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc.

H’Hen Niê hy vọng năm nay sẽ có cơ hội đóng thêm nhiều phim hành động. Đóng phim cũng là cách giúp bản thân cô học hỏi và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tuy vất vả nhưng khi nhìn lại, Hen thấy ý nghĩa vô cùng.

Người đẹp 9X cho biết cô đến với diễn xuất nhờ cái duyên. Khi duyên đến thì mình đón nhận, cũng là cơ hội để thử thách bản thân. Các hoa hậu, á hậu sau khi kết thúc nhiệm kỳ thường chọn vẫn tiếp tục hoạt động showbiz hoặc rẽ lối sang lĩnh vực khác. Nhưng H’Hen Niê hoạt động song song, điện ảnh là một thử thách mà Hen mới bước chân vào và muốn chinh phục.

Hoa hậu cũng không biết khi phim phát hành, khán giả sẽ đón nhận vai diễn của mình như thế nào nhưng bản thân cô đã dồn rất nhiều tâm huyết và đầu tư cho vai diễn, hy vọng những sự cố gắng sẽ giúp Hen có thêm kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo.

Nàng hậu HHen Niê chân lấm tay bùn: Nóng bỏng  và đẹp lên trông thấy, không ngại chưng diện chặt chém trên thảm đỏ và nỗ  lự c  không ngừng để thử thách bản thân  - Ảnh 6.

Mới đây, Hen nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Hoa hậu cho biết chờ đợi nhiều năm qua để ngồi vị trí chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Cô nói: "Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, tôi không nhận bất kỳ lời mời chấm cuộc thi sắc đẹp nào vì tôi trân quý nơi đã cho mình cơ hội đổi đời. Tôi muốn chiếc ghế giám khảo đầu tiên mình ngồi là ở cuộc thi này".

Người đẹp nghiêm túc với công việc lẫn đời sống cá nhân trong thời gian qua để xứng đáng với vị trí mới. Cô hy vọng được khán giả lẫn thí sinh ủng hộ.

Ngọc Nhi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên