MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Argentina tìm thấy mỏ dầu đá phiến trữ lượng 1 tỷ thùng

08-11-2011 - 21:23 PM |

Phát hiện này nâng nguồn tài nguyên dầu của tập đoàn Repsol lên xấp xỉ 50% cũng như thay đổi tiềm năng năng lượng của Argentina và Nam Mỹ.

Công ty năng lượng Repsol (Tây Ban Nha) cho biết vừa phát hiện ra mỏ dầu đá phiến lớn nhất từ trước đến nay ở Argentina với trữ lượng gần một tỉ thùng.

Phát hiện này nâng nguồn tài nguyên dầu của tập đoàn Repsol lên xấp xỉ 50% cũng như thay đổi tiềm năng năng lượng của Argentina và Nam Mỹ và có thể giúp Argentina trở thành một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Mỏ dầu mới này được YPF, công ty con của Repsol ở Argentina, tìm thấy ở vịnh Vaca Muerta thuộc tỉnh Neuquen và có trữ lượng khoảng 927 triệu thùng dầu đá phiến. Cách đây không lâu, YPF cũng công bố tìm thấy một mỏ khí đá phiến lớn và một mỏ dầu đá phiến với trữ lượng 150 triệu thùng tại La Loma Lata, miền nam Argentina.

Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), Argentina là một trong những nước có trữ lượng đá phiến lớn nhất thế giới, đứng thứ ba thế giới về những tài nguyên có thể khai thác.

Nhu cầu dầu và khí đá phiến tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây khi giá các loại nhiên liệu khác tăng vọt. Đặc biệt ở Mỹ, đá phiến đang được xem là một nguồn năng lượng giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu nước ngoài.

Tuy nhiên, các nhà chỉ trích cho rằng quy trình chiết khí và dầu đá phiến rất tốn kém và làm hủy hoại môi trường.

Theo Thanh Tuyền

TBKTSG/BBC


hangnt

Trở lên trên