MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đầu từ 8h tối 20/4: Giá xăng A92 tăng thêm 900 đồng/lít

20-04-2012 - 18:40 PM |

Đồng thời, giá dầu Diezen sẽ tăng 500 đồng/lít, dầu hỏa tăng 600 đồng/lít và dầu madut sẽ tăng 400 đồng/lít.

Thông tin chính thức số 5369/BTC-VP của Bộ Tài chính cho biết, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã thống nhất cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước kể từ 20 giờ ngày 20/4/2012.

Cụ thể, mức điều chỉnh tăng thêm đối với xăng: 900 đồng/lít (3,93%); điêzen: 500 đồng/lít (2,34%); dầu hỏa: 600 đồng/lít (2,88%); dầu madut: 400 đồng/kg (2,13%).

Liên Bộ đánh giá, trong bối cảnh đó, các giải pháp về tài chính như: thuế nhập khẩu đã lùi về mức 0% với tất cả các chủng loại xăng dầu trong một thời gian dài để bình ổn giá, Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết, thì việc bắt buộc phải điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu trong nước là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giảm thiểu tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do chênh lệch giữa giá xăng dầu trong nước hiện nay với các nước lân cận (Trung Quốc, Lào, Campuchia...)

Chiều nay, trả lời VTV1, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp xăng dầu xin tăng giá 1.000 đồng/lít xăng và tăng khoảng 700 - 800 đồng/lít dầu nếu không sử dụng quỹ bình ổn.

Theo ông Thỏa, trong bối cảnh thuế nhập khẩu xăng dầu đã giảm về 0% trong một thời gian dài và quỹ bình ổn đã sử dụng hết, việc tăng giá xăng dầu là bắt buộc.

Với mức tăng giá lần này, có thể tác động tới CPI vòng 1 là 0,104% và tác động đến CPI vòng 2 là 0,26%. Tính chung cả 2 vòng, chưa tính đến yếu tố tâm lý, thị trường, thì tác động tăng CPI khoảng 0,36% - đây là mức chấp nhận được, ông Thỏa nói.

Khánh Linh

hanhle

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên