MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu Brent xuống dưới 50 USD/thùng lần đầu tiên trong gần 6 năm

07-01-2015 - 17:51 PM |

Giá dầu WTI trên sàn Nymex còn chưa đến 48 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục rơi trong phiên giao dịch hôm nay 7/1 và chạm đáy mới kết từ tháng 4/2009 vì đầu cơ rằng dự trữ của Mỹ tăng trong bối cảnh nguồn cung khắp nơi trên thế giới đều cao.

Cuối giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, trên sàn giao dịch ICE ở London, giá dầu Brent giao tháng 2 giảm 1,44 USD xuống 49,66 USD/thùng – thấp nhất từ tháng 4/2009. Giá dầu WTI

Giá dầu WTI cùng kỳ hạn trên sàn Nymex giảm thêm 1,1 USD tức 2,3% còn 46,83 USD/thùng – cũng thấp nhất trong gần 6 năm trở lại đây.

Giá dầu mỏ như vậy đã giảm phiên thứ 5 liên tiếp và mất hơn 10% trong tuần này. Kể từ mức cao trên 115 USD/thùng hồi tháng 6 năm ngoái, giá dầu đến nay đã giảm 57%.

Dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng thêm 700.000 thùng trong tuần trước. Trung Quốc – nước tiêu thụ dầu nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ - trong khi đó được dự đoán không thể chèo lái sự hồi phục của thị trường do nhập khẩu chững lại.

Hôm nay, Mỹ sẽ công bố số liệu về dự trữ nhiên liệu, bao gồm dầu sưởi, dầu thô, xăng và dầu diesel hàng tuần. Ở Trung Quốc, nhập khẩu ròng dầu mỏ được dự đoán sẽ chỉ tăng 3,3% trong năm nay, so với mức tăng 8,9% trong năm ngoái.

Trong năm ngoái, giá dầu đã giảm 48% - nhiều nhất kể từ năm 2008 – do Mỹ tăng lượng dầu khai thác lên cao nhất trong hơn 3 thập kỷ và OPEC không cắt giảm sản lượng.

Về triển vọng giá dầu, các nhà quan sát đều cho rằng trong bối cảnh cung tăng thì giá sẽ còn bị nhấn chìm sâu hơn nữa và phải cần một thời gian nữa mới có cơ hội phục hồi.


Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên