MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng mạnh

27-01-2016 - 09:21 AM |

Có nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất OPEC, đang nhượng bộ trong việc giảm sản lượng...

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu tăng mạnh trên các thị trường bởi nhà đầu tư hy vọng các đợt cắt giảm sản lượng sẽ giúp hạ bớt lượng dầu dư thừa trên thị trường thế giới hiện nay.

Hôm qua (26/1), đại diện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã kêu gọi các nước xuất khẩu dầu lớn ngoài OPEC cùng hợp tác với OPEC hạ sản lượng để cứu giá dầu. Cũng trong ngày, tập đoàn năng lượng toàn cầu Hess Corp công bố sẽ giảm 40% đầu tư khai thác năng lượng trong năm 2016.

Ngoài ra, thêm một số công ty năng lượng khác tại Mỹ công bố sẽ thu hẹp bớt hoạt động khai thác dầu trong năm nay.

Trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 3 tăng 1,30 USD/thùng, tương đương 4,26%, lên mức 31,80 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu tăng chạm mức 32,72 USD/thùng.

Thị trường New York, giá dầu thô tăng 1,11 USD/thùng, tương đương 3,5%, lên mức 31,45 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu tăng lên mức 32,41 USD/thùng.

Dù tăng mạnh trong phiên hôm qua, nhưng theo một số chuyên gia trên thị trường năng lượng, yếu tố hỗ trợ cho giá dầu tăng trong những phiên tới có thể không nhiều. Gần đây, thông tin kinh tế Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 trên thế giới, không mấy lạc quan.

Hết phiên giao dịch ngày hôm qua, Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/1 tăng mạnh hơn kỳ vọng. Hôm nay, chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức về dự trữ dầu thô tại Mỹ.

Về phía các nước xuất khẩu dầu lớn thuộc OPEC, có nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất OPEC đang nhượng bộ trong việc giảm sản lượng.

Ngoài OPEC, Nga cũng đang phát đi những thông điệp tương tự bởi ngân sách của Nga cũng đang sụt giảm rất nhanh khi giá dầu giảm quá sâu.

Ông Tim Evans, chuyên gia về thị trường năng lượng tại Citi Futures, khẳng định rằng nếu không có sự hợp tác giữa Saudi Arabia và các nước thành viên OPEC với một số nước ngoài OPEC, sẽ chẳng bao giờ cứu được giá dầu.

Còn theo tính toán của ông David Hufton, chuyên gia tại công ty môi giới năng lượng PVM tại Mỹ, một thỏa thuận về giảm sản lượng dầu giữa nhóm nước trên sẽ có thể giúp giá dầu trở lại mức từ 40 USD đến 60 USD/thùng.

Công ty sản xuất dầu lớn thứ 2 của Mỹ công bố sẽ giảm đầu tư 66% trong năm 2016. Công ty Noble cũng cho biết sẽ giảm một nửa đầu tư trong năm nay.

Ngoài thông tin về đầu tư, diễn biến của đồng USD cũng có nhiều tác động lên giá dầu. Nhà đầu tư trên thị trường dầu đang tiếp tục theo sát những diễn biến về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

FED vừa có buổi họp chính sách kéo dài 2 ngày bắt đầu vào ngày thứ Ba, thông tin cụ thể về định hướng chính sách sẽ được công bố trong nững ngày tới.

 

Theo Đan Nguyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên