Giá điện tăng, chuyên gia nói gì?
"Theo tiến trình, giá điện sẽ còn phải tăng nữa. Và với đợt tăng này còn thấp hơn so với dự kiến nên sẽ còn tăng giá nữa từ nay tới cuối năm..."- Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN dự báo.
- 01-08-2013EVN chỉ nghĩ đến tăng chứ không nghĩ đến giảm giá
- 29-07-2013Điều tiết giá năng lượng phải hài hòa với sản xuất
Hôm qua (31.7), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 1.8.2013, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh).
Ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN cho biết, năm 2013, ngành
điện dự kiến tăng giá điện phải 15-20% mới đủ bù đắp chi phí nên với việc tăng
5% là mức thấp nhất mà ngành điện có thể tăng.
"Theo tiến trình, giá điện sẽ còn phải tăng nữa. Và với đợt tăng này còn
thấp hơn so với dự kiến nên sẽ còn tăng giá nữa từ nay tới cuối năm, có thể là
tháng 10 hoặc 11.2013"- ông Ngãi dự báo.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, việc tăng giá điện ngày 1.8 sẽ làm các mặt
hàng khác của nền kinh tế tăng lên, đặc biệt là các ngành công nghiệp như: Sắt,
thép, xi măng, do bị tăng mạnh giá thành. "Do đó, giá cả nhiều loại hàng
hóa tới đây có thể nhích lên, làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
Phân tích về thời điểm tăng giá, chuyên gia kinh tế Lê Đăng
Doanh nhấn mạnh, hiện tại giá cả bắt đầu tăng trở lại nên tăng giá điện ở thời
điểm này chứng tỏ Chính phủ đã tính toán kỹ lưỡng.
Thế nhưng, theo ông Lê Đăng Doanh, bất kỳ việc tăng giá nào cũng khiến người
dân lo lắng. “Do điện là yếu tố đầu vào của sản xuất nên tăng giá thêm 5%, các
cơ quan quản lý phải theo dõi biến động giá cả sát sao để kiểm soát lạm
phát"- chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói.
Trước đó, tại buổi họp báo về phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 30.7, Bộ
trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ, hiện còn một loạt các
giá chưa tiến đến thị trường, trong đó có giá điện.
"Chủ trương chung của Đảng, Nhà nước là nhất quán tiến tới thể chế kinh tế
thị trường, giá hàng hóa sẽ phải theo thị trường. Giá điện hiện nay vẫn thấp,
còn được bao cấp. Nếu giá điện của Việt Nam thấp thì tất cả các dự án sẽ không
thiên về đầu tư công nghệ để tiết kiệm điện, lúc đó Việt Nam trở thành sân thải
phế liệu. Điện thấp, vô tình chúng ta bao cấp cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, giá
điện thấp quá, các nhà đầu tư sẽ không đầu tư sản xuất điện. Vì thế giá điện chắc
chắn phải điều chỉnh" - ông Đam phân tích.
Tuy nhiên, khi tăng giá điện Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ người có thu nhập
thấp, người nghèo.