MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,4 nghìn tỷ mét khối

12-12-2011 - 15:41 PM |

Phía Iran đang nỗ lực tìm kiếm các mỏ khí mới để làm tăng trữ lượng vốn đang nhiều thứ 2 thế giới hiện nay, chỉ sau Nga.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi thông báo nước này vừa tìm thấy một mỏ khí đốt khổng lồ ở Biển Caspian với trữ lượng ít nhất là 50 nghìn tỷ feet khối, tức 1,4 nghìn tỷ mét khối.

Mỏ khí này nằm ở độ sâu 700 m và có trữ lượng gấp nhiều lần so với mỏ được phát hiện có trữ lượng 11 nghìn tỷ feet khối cách đây vài tháng, cũng trong khu vực này.

Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết thêm, phía Iran đang nỗ lực tìm kiếm các mỏ khí mới để làm tăng trữ lượng vốn đang nhiều thứ 2 thế giới hiện nay, chỉ sau Nga.

Giám đốc công ty dầu mỏ Khazar thì nhận định, với trữ lượng hiện có, Iran có thể tiến hành khai thác trong vòng 100 năm tới.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 5 (2010 – 2015), Iran đặt mục tiêu sẽ tăng sản lượng khí đốt thêm 250 triệu mét khối/ngày, lên 1,4 tỷ mét khối/ngày.

Minh Vân

hangnt

Tehrantimes

Trở lên trên