MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về vụ cháy xe bồn ở cây xăng Quân đội

03-06-2013 - 21:17 PM |

Tính đến 19h30 tối nay, mặc dù đám cháy đã cơ bản được không chế nhưng nguy cơ cháy trở lại và phát nổ vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.

Bên trong chiếc xe bồn dung tích 22m3 vẫn còn khá nhiều xăng. Phần lớn số xăng mà chiếc xe này mang đến để tiếp vào bồn chứa của cây xăng Quân đội tại 2A Trần Hưng Đạo - Đối diện cổng Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 Hà Nội đã đã bị cháy trong suốt 5 tiếng qua.

Ngoài ra, điều đáng ngại hơn cả là khoảng 100m3 xăng trong bồn chứa đã có dấu hiệu bị cháy, dẫn đến nguy cơ một vụ cháy lớn nữa sẽ bùng lên, và không thể loại trừ khả năng xảy ra một vụ nổ.

Việc chữa cháy bằng nước và bọt chuyên dụng đã không còn hiệu quả, lực lượng chữa cháy đã huy động xe chở cát và xe xúc đến hiện trường. Trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy là Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy Hà Nội.

Điện tại khu vực xung quanh cây xăng đã bị cắt, giao thông các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông đã bị cô lập để phục vụ cho công tác chữa cháy. Người dân khu vực xung quanh cây xăng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Thống kê ban đầu, ngoài chiếc xe bồn chở xăng bị cháy toàn bộ còn có một ô tô và năm xe máy khác cùng một số cửa hàng ở gần cây xăng cũng bị thiêu rụi.

Mặt dù không có thiệt hại nghiêm trọng về người song có ba nhân viên của cây xăng cùng mười chiến sĩ chữa cháy bị thương trong vụ cháy. Những người này đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện 108 ở ngay đối diện cây xăng bị cháy.

Đến thời điểm này, mặc dù trời tối nhưng nhiều người dân hiếu kỳ vẫn đứng xung quanh hiện trường, theo dõi sự việc.


hangnt

Theo Thể thao văn hóa

Trở lên trên