MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng kỷ lục, ngành dịch vụ kẻ khóc người cười

05-07-2018 - 06:02 AM | Thị trường

Trong khi những quán trà đá, quán ăn... vỉa hè lâm vào cảnh ế ẩm thì cà phê máy lạnh, trà chanh, mía đá... bán "đắt như tôm tươi".

Vài ngày trở lại đây, Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, vào lúc cao điểm có thể lên tới 40 độ C. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều hàng quán vỉa hè ế ẩm do khách hàng có xu hướng chọn các quán có điều hòa mát mẻ.

Theo chị Giang, chủ quán nước vỉa hè trên phố Vũ Trọng Phụng, quán nước chị gần nhiều tòa nhà văn phòng do đó bình thường ở đây nhiều nhân viên văn phòng và công nhân lao động đến uống nước. Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt liên tục kéo dài nên buổi trưa hoặc đầu giờ chiều quán nước chị hầu như không có khách.

"Thời tiết nắng nóng khiến mọi người ngại ra đường nên hàng bán cũng chậm. Tôi dọn hàng từ sáng sớm mà giờ gần 3 giờ chiều mới bán được hơn chục cốc trà đá và nhân trần"

Anh Hưng, chủ quán cà phê trên đường Láng Hạ chia sẻ, thời tiết quá nóng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của quán. Càng về trưa, nhiệt độ càng cao nên mọi người càng không muốn bước ra đường nên cả buổi trưa quán của anh chỉ bán được vài chục cốc nước.

Nắng nóng kỷ lục, ngành dịch vụ kẻ khóc người cười - Ảnh 1.

Ngay cả tại hàng bia, thứ nước giải khát được rất nhiều người ưa thích nhưng cũng không một bóng người.

Nắng nóng cũng khiến các tiểu thương bán hoa quả điêu đứng. Nhiều chủ cửa hàng hoa quả cho biết để bảo quản hàng hóa họ phải dùng giấy báo, khăn... để chống nắng cho hoa quả. Tuy nhiên với nắng nóng như bây giờ, nhiều chủ cửa hàng lo ngại hoa quả sẽ nhanh chóng hao cân, hỏng thối.

Khác với sự lo lắng và mệt mỏi của các quán vỉa hè hay các quầy hoa quả, những cửa hàng kinh doanh thực phẩm giải nhiệt như mía đá, trà chanh, tào phớ… lại coi nắng nóng là cơ hội vàng để kinh doanh. Nhờ lượng khách tăng đột biến, nên các chủ quán có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày.

Theo bà Nga, chủ quán đồ ăn vặt trên đường Đặng Văn Ngữ, những ngày thời tiết nắng nóng như mấy ngày nay quán bà rất đông khách. Ba người đứng làm tào phớ, thạch găng và chè bán cho khách mà không kịp.

"Chè Thái có giá 20.000 đồng/cốc; tào phớ, thạch găng đồng giá 8.000 -10.000 đồng/bát. Nắng nóng như hiện nay, trung bình mỗi ngày nhà tôi bán được khoảng vài trăm cốc là chuyện bình thường".

Anh Minh, chủ một quán trà đá ở khu vực Ngã Tư Sở cho hay, nắng nóng kéo dài khách hàng thường đông gấp 2-3 lần so với ngày bình thường.

"Giá mỗi cốc trà đá được bán từ 3.000 - 5.000 đồng/cốc. Các loại trà chanh, trà quất, nước mía - thức uống đắt khách trong những ngày nắng nóng có giá dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/cốc, mức giá này không tăng so với ngày thường".

Các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, chăm sóc da cũng được dịp "ăn nên làm ra". Sản phẩm kem chống nắng, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da... với nhiều nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân được nhiều người tìm mua.

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên