MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu có 4 hành vi này, chứng tỏ bé yêu mẹ nhất nhà

01-03-2024 - 22:32 PM | Sống

Nếu muốn biết bé có yêu mẹ hay không, bạn chỉ cần quan sát 4 hành vi này ở con mình.

Tình mẫu tử là thứ gì đó không thể diễn tả hết bằng lời nói. Từ khi con sinh ra cho tới lúc lớn lên, mẹ là người ở bên cạnh con nhiều nhất. Đôi khi trong quá trình dạy dỗ con cái, đứa trẻ tức giận khóc lóc, la hét nói "con không yêu mẹ nữa". Mặc dù chỉ là lời nói trong lúc tức giận của đứa trẻ nhưng vẫn khiến người mẹ rất buồn.

Trên thực tế, có những đứa trẻ rất yêu mẹ mình nhưng khả năng diễn đạt còn hạn chế. Nếu trẻ có những hành vi dưới đây, chứng tỏ chúng rất yêu thương mẹ.

1. Bám theo mẹ như một cái đuôi

Có những đứa trẻ cực kỳ bám mẹ, mẹ đi đâu con đi theo nấy. Trẻ không muốn xa mẹ dù chỉ một giây một phút nào. Dù mẹ có ra ngoài đổ rác, trẻ cũng sẽ đòi đi theo cho bằng được. Khi đi ngủ, trẻ luôn muốn có mẹ nằm bên cạnh.

Tất cả những điều này chứng tỏ trẻ cảm thấy an toàn khi được ở cạnh mẹ. Trẻ bám theo như một cái đuôi nhỏ vì rất thích mẹ. Mẹ là cả thế giới đối với trẻ. Đôi khi người mẹ có thể cảm thấy hành động này của con có chút phiền phức nhưng hãy kiên nhẫn và dành nhiều thời gian hơn cho con mình.

Nếu có 4 hành vi này, chứng tỏ bé yêu mẹ nhất nhà- Ảnh 1.

2. Lúc nào cũng muốn chia sẻ mọi thứ cho mẹ biết

Nếu trẻ nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều gì đó trên TV hay lúc ở trường, chúng sẽ muốn kể cho mẹ mình biết. Trẻ nghĩ rằng, nếu điều đó khiến mình vui, có lẽ mẹ cũng sẽ vui khi được nghe mình kể.

Trẻ muốn chia sẻ niềm vui này cho mẹ, muốn mẹ vui vẻ và hạnh phúc. Điều đó cũng thể hiện trẻ rất tin tưởng vào mẹ mình.

Nếu có cái gì ngon, trẻ luôn muốn để dành cho mẹ, làm gì trẻ cũng nghĩ tới mẹ là người đầu tiên. Có được một đứa con yêu thương mẹ nhiều đến vậy, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.

3. Luôn đứng ra bảo vệ mẹ

Trẻ không muốn nhìn thấy mẹ bị đối xử bất công và cực kỳ thương mẹ. Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy mẹ cãi nhau với bố, trẻ sẽ lao tới đánh bố để bố không bắt nạt mẹ nữa. Cử chỉ đáng yêu này sẽ khiến người mẹ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hơn nữa, nếu thấy mẹ buồn, trẻ sẽ an ủi, vỗ lưng và ôm mẹ. Thấy con yêu thương mẹ nhiều đến vậy, các ông bố cũng phải ghen tị.

Đặc biệt, khi trẻ đứng ra bảo vệ mẹ, chúng có cảm giác tự tin và trưởng thành. Hành động này giúp trẻ phát triển lòng dũng cảm, khả năng đối mặt với khó khăn, đồng thời xác định vai trò và giá trị của mình trong gia đình.

Nếu có 4 hành vi này, chứng tỏ bé yêu mẹ nhất nhà- Ảnh 2.

4. Thích khoe mọi thứ với mẹ

Khi trẻ học được một bài hát mới, sáng tạo ra một mô hình mới lạ, tự giác học bài... mẹ luôn là người đầu tiên trẻ muốn khoẻ. Khi làm được những điều như vậy, trẻ có cảm giác đạt được thành tựu, nóng lòng muốn khoe với mẹ.

Trẻ rất muốn được mẹ công nhận, vì thế mẹ không nên keo kiệt những lời khen ngợi. Càng được mẹ khen vì sự cố gắng, trẻ sẽ rất vui và muốn làm những thứ tốt hơn nữa.

Hành động khoe mọi thứ với mẹ cũng có thể là cách trẻ xây dựng mối quan hệ và giao tiếp với mẹ. Bằng cách chia sẻ thông tin và kể câu chuyện về những điều mình quan tâm, trẻ có thể tạo ra sự gần gũi và sẻ chia với mẹ.

Ngoài 4 hành vi trên, tùy theo tính cách của từng đứa trẻ sẽ có những biểu hiện khác nhau về tình yêu thương với mẹ mình. Khi trẻ còn nhỏ, mẹ là người mà trẻ gắn bó nhất. Giai đoạn trẻ "bám" mẹ như thế này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, thường trước 10 tuổi, vì thế người mẹ nên dành nhiều thời gian cho con mình nhiều hơn.

Theo Phan Hằng

Phụ nữ số

Trở lên trên