MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga bất ngờ "quay 180 độ" sau 14 năm: Nhiều nước chỉ trích, một nước bỗng hưởng lợi

29-03-2024 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Với quyết định của Nga, một ủy ban của Liên hợp quốc sẽ phải dừng hoạt động.

Nga phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng

Hãng tin Reuters ngày 28/3 cho biết, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết việc gia hạn giám sát thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, trong cuộc bỏ phiếu cùng ngày.

Được biết, 15 nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tham gia bỏ phiếu: Trong đó, Nga bỏ phiếu phủ quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng, 13 nước thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ.

Do đó, với lá phiếu phủ quyết của Nga, ủy ban giám sát Liên hợp quốc sẽ ngừng hoạt động khi nhiệm vụ hiện tại sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 tới.

Nga bất ngờ

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh; AP

Washington Post cho rằng, hành động của Nga gây bất ngờ với nhiều nước bởi trong suốt 14 năm qua, Nga chưa bao giờ ngăn chặn ủy ban này gia hạn hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Lý giải về động thái này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc, các quốc gia phương Tây đang cố gắng "bóp nghẹt" Triều Tiên, đồng thời các biện pháp trừng phạt đang mất đi "sự phù hợp" và "xa rời thực tế" trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ở nước này.

Ông cho rằng, ủy ban giám sát "ngày càng bị ảnh hưởng bởi các phương pháp tiếp cận của phương Tây nên thường đưa ra những đánh giá sai lầm về các lệnh trừng phạt".

Về phía Trung Quốc, Đại sứ Cảnh Sảng đã đưa ra lời giải thích sau cuộc bỏ phiếu.

Theo ông này, trong thập kỷ qua, Hội đồng Bảo an đã thông qua nhiều nghị quyết và liên tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, hình thành một cơ chế trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc dẫn đến làm gia tăng căng thẳng và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên.

"Trung Quốc ủng hộ việc thực hiện toàn diện và chuẩn xác các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên nhưng các biện pháp trừng phạt không nên cố định hoặc vô thời hạn".

Hiện tại, các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên được áp đặt vô thời hạn. 

Trung Quốc cũng yêu cầu Liên hợp quốc xem xét đề xuất của Nga về thay đổi thời hạn trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ và đồng minh chỉ trích

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cảnh báo, lá phiếu phủ quyết của Nga sẽ khuyến khích Triều Tiên tiếp tục gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu thông qua việc phát triển "tên lửa đạn đạo tầm xa và các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt".

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby lên án động thái của Nga là một "hành động liều lĩnh" làm suy yếu các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward thì cáo buộc, Nga phủ quyết là do muốn che giấu các thỏa thuận vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng, bao gồm cả việc chuyển giao tên lửa đạn đạo để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Nga bất ngờ

Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong cuộc họp ngày 28/3 tại Liên hợp quốc. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên Hợp Quốc Pascale Baeriswyl, Chủ tịch ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an, đã kêu gọi các quốc gia cố gắng hỗ trợ thông tin liên quan cho ủy ban này.

Trước cuộc bỏ phiếu, Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Triều Tiên mua dầu trái phép. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng bị hạn chế nhập khẩu 4 triệu thùng dầu thô và 500.000 thùng sản phẩm tinh chế mỗi năm.

Nhiệm vụ của ủy ban hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/4. Báo cáo gần đây nhất của ủy ban này hồi đầu tháng 3 tiết lộ, nhóm đang điều tra hàng chục vụ tấn công mạng với cáo buộc do Triều Tiên thực hiện, nhằm thu về 3 tỷ USD để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. 

Theo An An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên