MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga sắp cạn quỹ dự trữ do giá dầu giảm sâu

06-07-2016 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Từ đầu năm 2014 đến năm 2017, Moscow sẽ “nhả” hết 87 tỷ USD trong quỹ này đề bù đắp thâm hụt ngân sách...

Một trong hai quỹ đầu tư quốc gia (sovereign fund) của Nga sẽ cạn kiệt vào năm tới - hãng tin Reuters dẫn nguồn một tài liệu của Bộ Tài chính Nga cho biết.

Như vậy, từ đầu năm 2014 đến năm 2017, Moscow sẽ “bơm” hết 87 tỷ USD trong quỹ này đề bù đắp thâm hụt ngân sách do giá dầu giảm sâu gây ra.

Không chỉ tiêu hết một quỹ đầu tư quốc gia, trong vòng 3 năm tới, Nga còn tiêu gần hết một quỹ đầu tư quốc gia khác của nước này, cũng để bù đắp tình trạng lạm chi ngân sách - tài liệu mà Reuters thu thập được cho thấy.

Thâm hụt ngân sách của Nga đã “phình to” kể từ khi giá dầu bắt đầu giảm mạnh vào năm 2014 và phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách Nga là 4,3% GDP, từ mức 2,6% trong năm 2015, và mức 0,5% trong năm 2014.

Với tốc độ chi tiêu như hiện nay thì vào năm 2017, quỹ Reserve Fund - một trong hai quỹ đầu tư quốc gia của Nga - sẽ cạn kiệt, từ chỗ đứng ở mức 87 tỷ USD vào năm 2014.

Một điểm đáng chú ý là theo tài liệu của Bộ Tài chính Nga, đến nay cơ quan này vẫn chưa tìm được nguồn thu để ngăn chặn sự cạn kiệt của Reserve Fund.

Quỹ đầu tư quốc gia thứ hai của Nga là National Wealth Fund có tài sản ở mức 73 tỷ USD vào thời điểm đầu tháng 7 này.

Quỹ này có mục đích ban đầu là chi trả lương hưu trong tương lai, nhưng do thiếu vốn, một phần của quỹ đã bị cam kết cho các dự án đầu tư công của Chính phủ Nga. Sau khi đã trừ đi vốn đầu tư cho các dự án này, thì National Wealth Fund chỉ còn khoảng 7,8 tỷ USD vào năm 2019.

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên