MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga trút bão lửa sau cơn giận dữ, hàng chục tên lửa ồ ạt phóng đi: Ukraine trở tay không kịp

24-01-2024 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Kiev cho biết, Nga đã sử dụng 1 loại tên lửa rất khó bị đánh chặn trong cuộc tập kích mới. Phòng không Ukraine gần như bất lực hoàn toàn khi chỉ chặn được 5 tên lửa trong số này.

Nga tập kích các thành phố lớn của Ukraine

Hãng thông tấn AP tối ngày 23/1 đưa tin, Nga đã phát động cuộc tấn công tên lửa vào 3 thành phố lớn của Ukraine, trong đó có 2 thành phố lớn nhất nước này. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tập kích đã diễn ra với 41 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Lực lượng Không quân Ukraine chỉ đánh chặn được 21 tên lửa trong số đó.

Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và cách biên giới với Nga khoảng 30km, là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt tấn công này.

AP dẫn lời Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov cho biết, cuộc tấn công dữ dội của Nga đã khiến 6 người thiệt mạng và 48 người bị thương, làm hư hại khoảng 30 tòa nhà dân và làm vỡ hàng trăm cửa sổ trong thời tiết băng giá.

Theo ông Syniehubov, Nga đã sử dụng các tên lửa S-300, Kh-32 và tên lửa đạn đạo Iskander trong cuộc tập kích.

Nga trút bão lửa sau cơn giận dữ, hàng chục tên lửa ồ ạt phóng đi: Ukraine trở tay không kịp - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa tại địa điểm xảy ra vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kharkiv, đông bắc Ukraine, ngày 23/1/2024. Ảnh: Getty

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov thông báo rằng, một phần của tòa nhà dân cư cao tầng trong thành phố đã bị phá hủy, khiến nhiều người mắc kẹt ở đó, trong khi nhiệt độ ngoài trời là -7 độ C.

Bên cạnh đó, tại Balakliia, vùng Kharkiv, một người đàn ông 88 tuổi và một phụ nữ 78 tuổi đã được cứu khỏi đống đổ nát của ngôi nhà sau trận tập kích của Nga.

Trong khi đó, Thị trưởng khu vực Kiev Vitalii Klitschko cho biết, 4 quận tại thủ đô Kiev của Ukraine cũng ghi nhận tổn thất sau vụ tấn công.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cung cấp thêm thông tin rằng, tên lửa Nga đã khiến 1 phụ nữ 43 tuổi thiệt mạng và làm hư hại 2 trường học, cũng như 8 tòa nhà cao tầng ở Pavlohrad - một thành phố công nghiệp ở phía đông Dnipro.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công quy mô lớn trong ngày 23/1 nhằm vào các cơ sở sản xuất quân sự của Ukraine. Tên lửa đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định.

AP cho biết, cuộc tập kích vào các thành phố của Ukraine diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Moscow cáo buộc Ukraine pháo kích khu chợ ở thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cuộc tập kích vào Donetsk đã khiến Nga giận dữ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là "hành động khủng bố tàn bạo" của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở một cuộc điều tra và "tất cả những người liên quan đến vụ tập kích vào Donetsk, cũng như các cuộc tấn công khủng bố khác trên đất của Nga sẽ phải chịu những hình phạt không thể tránh khỏi".

Theo AP, với tình hình hiện tại, dường như có rất ít cơ hội để xung đột Nga-Ukraine sớm kết thúc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng thách thức Mỹ và các bên ủng hộ Ukraine tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc ngày 22/1, đồng thời bác bỏ bất cứ kế hoạch hòa bình nào mà các bên này ủng hộ.

Ông Lavrov khẳng định lực lượng Ukraine đã "thất bại hoàn toàn" trên chiến trường và "không có khả năng" đánh bại Nga.

Ukraine nêu lý do không thể bắn hạ hết tên lửa Nga

Tờ New York Times (NYT) cho biết, cuộc tập kích ngày 23/1 đã làm tăng thêm lo ngại về khả năng phòng không của Ukraine.

Như đã đề cập ở trên, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 41 tên lửa vào không phận nước này, trong đó có tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Cơ quan chức năng Ukraine đã cung cấp thông tin về các quả tên lửa hành trình khi chúng đang ở trên không, và người dân có thể theo dõi các tên lửa này trong khoảng 1 giờ khi chúng bay từ Nga. Tuy nhiên, những quả tên lửa đạn đạo, với tốc độ bay cao hơn, đã trúng các mục tiêu ở Ukraine đúng vào thời điểm tên lửa hành trình đến nơi.

Nga trút bão lửa sau cơn giận dữ, hàng chục tên lửa ồ ạt phóng đi: Ukraine trở tay không kịp - Ảnh 2.

Ukraine cho biết, trong cuộc tập kích ngày 23/1, Nga chủ yếu sử dụng tên lửa đạn đạo nên rất khó đánh chặn. (Trong ảnh: Một tòa nhà tại Kharkiv sau vụ tấn công của Nga. Nguồn: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NYT, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yury Ihnat cho biết, quân đội Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng một nửa trong tổng số 41 tên lửa, và chỉ đánh chặn được 5 trong tổng số 24 tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo ông Ihnat, tỷ lệ đánh chặn của Ukraine thấp hơn so với trước đây bởi tên lửa đạn đạo là loại tên lửa chủ lực được Nga sử dụng trong cuộc tập kích ngày 23/1, trong khi loại này vốn khó đánh chặn hơn tên lửa hành trình.

"Hầu hết đều là tên lửa đạn đạo và chúng tôi không thể bắn hạ được hết" - Ông Ihnat nói.

Theo NYT, mối lo ngại ở Ukraine đang ngày càng gia tăng khi đạn dược phòng không có nguy cơ cạn kiệt. Trong khi đó, gói viện trợ quân sự tiếp theo từ Mỹ vẫn bị trì hoãn.

Ông Ihnat cho biết lực lượng không quân Ukraine vẫn đủ đạn dược ứng phó trong cuộc tấn công mới của Nga, nhưng Ukraine thật sự cần được cung cấp đạn đều đặn.

Vị quan chức nói thêm rằng, trái với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, không phải tất cả tên lửa Nga qua mặt được phòng không Ukraine đều trúng mục tiêu.

"Nhiều tên lửa rơi xuống các cánh đồng, bởi chất lượng của tên lửa Nga đã giảm sút" - ông Ihnat nói.

Đáng lưu ý, một nguồn tin từ quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ của họ đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình của Nga bằng súng máy.

Theo NYT, đây là một thành tích hiếm thấy bởi thông thường, quân đội sẽ cần dùng tới máy bay chiến đấu hoặc tên lửa phòng không phóng từ trên mặt đất để đánh chặn tên lửa hành trình. Tờ báo Mỹ cho biết, hiện họ chưa thể độc lập xác minh tuyên bố của Ukraine.

Theo Nhật Minh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên