MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngài bi quan Nouriel Roubini dự đoán kinh tế toàn cầu sắp phải đối mặt với "thời khắc đáng sợ"

03-07-2019 - 19:40 PM | Tài chính quốc tế

Roubini dự báo sự lạc quan sẽ sớm biến mất, "giống như trong mọi cuộc suy thoái". Thế giới có thể sẽ cần đến những chính sách tiền tệ chưa từng có tiền lệ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và giá dầu tăng vọt do căng thẳng địa chính trị sẽ là những nhân tố có thể đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái trong năm tới, theo "ngài bi quan" Nouriel Roubini.

"Đó là thời khắc đáng sợ đối với kinh tế toàn cầu", người đứng đầu công ty tư vấn Roubini Macro Associates nói trong buổi phỏng vấn với Bloomberg TV. Ông dự đoán kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt với cú sốc suy thoái vào năm 2020.

TTCK toàn cầu đang toát lên sự tự tin rằng các NHTW sẽ có những biện pháp hỗ trợ nền kinh tế trong khi các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng khả năng phản ứng với các cú sốc của các nhà điều hành chính sách tiền tệ là rất hạn chế vì lãi suất cơ bản đang ở mức thấp kỷ lục, thậm chí trong một vài trường hợp còn là lãi suất âm. Mức độ nợ cao cũng gây ra nhiều khó khăn.

Roubini dự báo sự lạc quan sẽ sớm biến mất, "giống như trong mọi cuộc suy thoái". Thế giới có thể sẽ cần đến những chính sách tiền tệ chưa từng có tiền lệ.

Ngài bi quan Nouriel Roubini dự đoán kinh tế toàn cầu sắp phải đối mặt với thời khắc đáng sợ - Ảnh 1.

Lãi suất cơ bản của nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức rất thấp. Nguồn: Bloomberg.

Theo ông, trên mặt trận thương mại, quá trình đảo ngược toàn cầu hóa đang diễn ra khi mà các nước phải lựa chọn đứng về phía nào, Mỹ hay Trung Quốc, khi mà các thỏa thuận song phương đổ vỡ. "Cuộc ly hôn này sẽ trở nên tồi tệ nếu so với cuộc chia tay giữa Mỹ và liên minh Xô Viết trước đây", ông nói.

Không chỉ có vậy, cú sốc giá dầu do căng thẳng ở Iran cũng có thể gây ra kịch bản giảm phát giống như những năm 1970, khi mà giá dầu tăng đúng lúc tăng trưởng suy giảm.

Mới đây Roubini cũng đưa ra những nhận định đầy hoài nghi về thị trường tiền số. Phát biểu tại 1 hội thảo blockchain ở Đài Bắc, ông cho rằng trên thị trường này giá cả bị thao túng quá nhiều và công nghệ blockchain "là thứ công nghệ bị thổi phồng lớn nhất từ trước đến nay", và chẳng có ai sử dụng nó.

Là giáo sư đang giảng dạy tại ĐH New York, Nouriel Roubini trở nên nổi tiếng sau khi dự báo chính xác cuộc khủng hoảng 2008. Ông được mệnh danh là "Dr Doom" vì thường xuyên đưa ra những dự báo bi quan về thị trường tài chính cũng như kinh tế thế giới.

An Nguyên

Bloomberg

Trở lên trên