MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng lớn nhất thế giới bị hack, buộc phải thực hiện giao dịch qua USB

10-11-2023 - 16:52 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng lớn nhất thế giới bị hack, buộc phải thực hiện giao dịch qua USB

Chi nhánh Mỹ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) vừa bị tấn công mạng khiến các giao dịch với trái phiếu Kho bạc Mỹ bị gián đoạn.

Bloomberg đưa tin mới nhất, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) - ngân hàng lớn nhất thế giới (theo giá trị tài sản đang quản lý và theo doanh thu năm) vừa bị hacker tấn công. Vì vậy, họ buộc phải xử lý các giao dịch bằng USB.

Cụ thể, chi nhánh ICBC ở Mỹ đã bị tấn công mạng, không thể kết nối với các định chế tài chính khác khiến những giao dịch mua bán trái phiếu kho bạc Mỹ không được giải quyết. Điều này buộc chi nhánh ngân hàng ở Manhattan phải gửi các thông tin chi tiết về giao dịch cho các bên liên quan bằng cách chuyển phát nhanh những USB có chứa dữ liệu qua đường bưu điện.

Theo Bloomberg, vụ việc do một nhóm hacker có tên Lockbit gây ra. Đây là một băng nhóm “khét tiếng” từng tấn công tập đoàn Boeing và các công ty ION Trading, Royal Mail của Anh.

Vụ việc đã gây ra nhiều gián đoạn, các nhà tạo lập thị trường, công ty môi giới và ngân hàng đã bị mất kết nối. Nhiều người cũng không biết khi nào có thể kết nối trở lại.

Marcus Murray, người sáng lập công ty an ninh mạng Truesec của Thụy Điển nhận định: “Đây thực sự là một cú sốc đối với các ngân hàng lớn trên thế giới. Việc ICBC bị hack sẽ khiến một loạt ngân hàng lớn phải chạy đua với thời gian để cải thiện tính bảo mật - bắt đầu từ hôm nay".

Theo một người trong cuộc, khi thông tin chi tiết về vụ tấn công mạng xuất hiện, các nhân viên trụ sở chính của ngân hàng tại Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp với chi nhánh Mỹ, cũng như thông báo cho các cơ quan quản lý khi họ thảo luận về các bước tiếp theo và đánh giá tác động của vụ việc.

Từ cuối ngày hôm qua, ICBC xác nhận đã bị tấn công ransomware, khiến một số hệ thống tại đơn vị dịch vụ tài chính (ICBC FS) bị ảnh hưởng. Ngân hàng cho biết họ đã “cô lập” những phần bị ảnh hưởng. Trụ sở chính và các chi nhánh ở nước ngoài vẫn an toàn.

ICBC FS cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ các tài sản mang lại thu nhập cố định như trái phiếu, cho vay repo trái phiếu kho bạc Mỹ,... Tính đến cuối năm 2022, đơn vị này có tài sản khoảng 23,5 tỷ USD.

Tham khảo Bloomberg

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên