MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước tăng điều tiết nguồn tiền

24-08-2016 - 11:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Lượng tín phiếu phát hành tăng lên, lãi suất trung thầu xuống thấp kỷ lục...

Ngày 23/8, thị trường tiếp tục ghi nhận Ngân hàng Nhà nước gia tăng hoạt động điều tiết nguồn tiền trong hệ thống, với chi phí thấp hơn.

Thống kê sau phiên giao dịch hôm qua (23/8) của một thành viên trên thị trường cho thấy, với trạng thái thanh khoản dư thừa, các ngân hàng thương mại tiếp tục chuyển bớt tiền về Ngân hàng Nhà nước qua dồn mua tín phiếu cơ quan này phát hành. Lượng tín phiếu lưu hành theo đó tiếp tục tăng cao và lãi suất xuống mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, trong ngày 23/8, Ngân hàng Nhà nước đã nâng lượng phát hành tín phiếu lên mức 10.000 tỷ đồng, thay vì quy mô phổ biến 8.000 tỷ đồng/phiên thời gian qua, kỳ hạn vẫn không đổi với 14 ngày. Toàn bộ 10.000 tỷ này, cũng như gần như tất cả các phiên từ tháng 5/2016 đến nay, tiếp tục được các ngân hàng thương mại hấp thụ hết.

Với hoạt động dồn mua như trên, nhu cầu giải tỏa vốn từ các ngân hàng thương mại lớn, lãi suất trúng thấu của tín phiếu ghi nhận phiên giảm mạnh thứ ba liên tiếp, giảm thêm 0,11 điểm phần trăm và xuống còn 0,59%/năm.

Đây là mức rất sâu so với 1,5%/năm tín phiếu kỳ hạn 14 ngày phổ biến chỉ vài tháng trước (kể từ thời điểm 30/5/2016, khi Ngân hàng Nhà nước quay trở lại phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về sau khi ngừng từ cuối năm 2015).

Lãi suất tín phiếu giảm sâu như trên cũng phản ánh một phần chi phí điều tiết vốn trong hệ thống trở nên dễ chịu hơn.

Qua phiên ngày 23/8, số dư tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước đang lưu hành cũng tiếp tục tăng lên, với khoảng 61.000 tỷ đồng.

Việc Ngân hàng Nhà nước gia tăng hoạt động điều tiết vốn trong hệ thống, như tập trung hút bớt tiền về qua tín phiếu, cũng gián tiếp phản ánh một dòng chảy khác, là cung ngoại tệ tăng cao trong suốt thời gian qua, nhà điều hành đã và đang mua vào lượng lớn ngoại tệ, dự trữ ngoại hối gia tăng kỷ lục.

Mặt khác, hoạt động điều tiết này nhằm góp phần điều hướng lãi suất VND, giảm thiểu áp lực dư thừa VND đối với ổn định tỷ giá, cũng như đối với lạm phát…

Trên thị trường liên ngân hàng, sau 5 phiên giảm liên tiếp, lãi suất VND đã tương đối ổn định, chỉ giảm nhẹ 0,02 - 0,04 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Lãi suất cả hai kỳ hạn này ở mức rất thấp, chỉ 0,74% và 0,82%/năm.

Theo Nhật Nam

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên