MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày BOT Cai Lậy “xả đóng 10 lần”, ai đóng thì thu, ai quyết đi thì xả

03-12-2017 - 07:41 AM | Xã hội

Chỉ trong ngày 2/12, trạm BOT Cai Lậy xả trạm 10 lần. Ai đóng thì nhân viên trạm thu, ai phản đối thì cho xả sau đó đóng thu lại.

Ghi nhận của PV ngày 2/12, lần đầu trạm BOT Cai Lậy cho xả trạm là lúc gần 12h trưa. Lần cuối cho xả trạm là 22h10. Lần xả trạm ít nhất là 5-7 phút, lần xả lâu nhất là 3 tiếng đồng hồ, từ 16h30 chiều đến 19h20. Tổng cộng, trạm đóng rồi xả không theo quy luật 10 lần.

Cũng trong ngày, nhiều tài xế phản đối trạm BOT Cai Lậy bằng "chiêu oái ăm". Cụ thể, khoảng 15h30, nhiều tài xế dùng tiền 200 đồng, 500 đồng đếm thật chậm rãi, có tài xế đếm 500 đồng lâu đến 30 phút khiến nhân viên hết nhẫn nại thu tiền, bảo vệ cho xả trạm.

Sau đó, trạm cho xả trạm mời tài xế này và nhiều người qua khoảng 15 phút rồi tiếp tục đóng trạm thu phí.

Trưa 2/12, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn.

Sau khi được thối lại 100 đồng, tài xế hỏi tờ tiền này thật hay giả làm cho nhân viên lúng túng giải thích.

Nhân viên liên tục phải giải đáp thắc mắc, thuyết phục các tài xế di chuyển đến vị trí riêng để tránh ùn tắc giao thông.

Nhân viên thu phí mệt mỏi rời cabin về lại Trung tâm điều hành BOT Cai Lậy.

Tranh thủ tài xế đang đôi co với nhân viên, phụ xe trèo lên trước đầu xe lau kính giữa trạm BOT Cai Lậy khiến ai nấy đều bụm miệng cười.

Người dân hò reo, vẫy tay ăn mừng khi BOT Cai Lậy xả trạm.

Đến 23h, trạm BOT Cai Lậy vẫn xả trạm

Tài xế trèo lên đầu container lau kính

Theo Viết Dũng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên