MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang đi xuống, và họ đổ lỗi cho ông Trump

29-08-2019 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Cứ 10 người thì có tới 4 người đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống, cho rằng chúng đang làm hại nền kinh tế. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Lần đầu tiên kể từ khi ông Trump được người dân Mỹ bầu làm Tổng thống, số người Mỹ nói rằng nền kinh tế đang trở nên tệ hơn đã áp đảo so với số người nói rằng nền kinh tế đang tốt lên.

Một khảo sát mới do Quinnipiac thực hiện cho thấy 37% người được hỏi cho biết nền kinh tế đang suy giảm, so với 31% cho rằng nền kinh tế đang được cải thiện. Khoảng 30% nhận định nền kinh tế vẫn vậy, và đây là mức thấp kỷ lục.

Phần lớn các cuộc khảo sát đều cho thấy nền kinh tế là điểm mạnh nhất của Tổng thống Trump, nhưng khảo sát của Quinnipiac có thể khiến câu chuyện đi theo hướng khác. Người dân Mỹ không chỉ cảm thấy ít tự tin hơn mà họ còn đang đổ lỗi cho ông Trump. Lần đầu tiên số người nhận định các chính sách của ông gây hại cho nền kinh tế nhiều hơn số người có quan điểm ngược lại, với tỷ lệ lần lượt là 41% và 37%.

"Khi mà căng thẳng thương mại với Trung Quốc liên tục xuất hiện trên các tít báo, niềm tin vào nền kinh tế đang đi xuống", nhà khảo sát Mary Snow của Quinnipiac nói. "Cứ 10 người thì có tới 4 người đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống, cho rằng chúng đang làm hại nền kinh tế. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi ông Trump nhậm chức".

61% cho rằng nền kinh tế đang ở trong trạng thái tuyệt vời hoặc tốt, giảm so với con số 71% của tháng 5. 37% có câu trả lời ngược lại.

Số liệu thăm dò cũng cho thấy niềm tin tiêu dùng của những người ủng hộ đảng Cộng hòa và những người có quan điểm độc lập đang giảm sút. Điều đó có nghĩa là vận mệnh của ông Trump sẽ phụ thuộc khá nhiều vào triển vọng kinh tế năm 2020.

Khảo sát của ĐH Quinnipiac được thực hiện trên 1.422 cử tri trên khắp nước Mỹ từ ngày 21 đến 26/8, với tỷ lệ sai số 3,1 điểm phần trăm.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên