MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, nàng công sở nên tránh 4 kiểu đồ này kẻo dính "lời nguyền" mặc xấu cả năm

14-02-2024 - 21:20 PM | Lifestyle

Muốn được khen mặc đẹp, chị em công sở hãy hạn chế 4 món thời trang này.

Đi làm sau Tết, “mặc đẹp đầu năm" có lẽ là vấn đề được nhiều chị em công sở quan tâm hơn cả. Có người muốn diện một bộ cánh thật điệu đà, nổi bật nhưng cũng có người ưu tiên sự thoải mái, giản dị. Dù thuộc trường phái đơn giản hay cầu kỳ thì chị em cũng cần lưu ý hạn chế 4 kiểu đồ dưới đây để không bị mất điểm trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

1. Trang phục tối màu

Giữ năng lượng tích cực, vui vẻ trong ngày đi làm đầu năm sẽ giúp tinh thần trở nên thoải mái. Vậy nên, các chị em công sở hãy ưu tiên chọn trang phục có màu sắc tươi tắn và hạn chế những gam màu tối như đen, xám, nâu,... Đây là tông màu trung tính, đẹp và dễ phối nhưng chúng không quá thích hợp để diện trong ngày đầu xuân năm mới.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, nàng công sở nên tránh 4 kiểu đồ này kẻo dính

Gam màu tối có thể khiến vẻ ngoài của chị em trông thiếu sức sống và hơi buồn tẻ. Ngược lại, những gam màu sáng và rực rỡ như hồng phấn, xanh dương,... sẽ giúp chị em trở nên vô cùng nổi bật và thu hút. Một giao diện tươi sáng ngập tràn sắc xuân chắc chắn sẽ mang lại nhiều may mắn, cho cả năm làm việc của chị em luôn thuận lợi và suôn sẻ.

2. Đồ xuyên thấu

Những kiểu váy áo quá mỏng hoàn toàn không phù hợp với môi trường công sở. Chúng có thể làm lộ da thịt hoặc nội y khiến chị em rơi vào tình huống khó xử khi gặp đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Đầu xuân năm mới, diện trang phục thoải mái, thanh lịch sẽ là chìa khoá để chị em ghi điểm ấn tượng trong mắt người đối diện. Không cần quá cầu kỳ và phô trương, nàng cứ khéo léo lựa chọn những gam màu tươi tắn và phối thêm 1 vài phụ kiện là đã có ngay outfit đầu năm vừa đẹp vừa may mắn.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, nàng công sở nên tránh 4 kiểu đồ này kẻo dính

3. Quần áo xuề xoà

Trang phục xuề xòa, luộm thuộm tuy không phải là những món đồ hở hang nhưng chúng lại tạo cảm giác thiếu chỉn chu, tươm tất cho người diện. Để tự tin mặc đẹp đầu năm, chị em công sở hãy áp dụng các công thức phối đồ cơ bản như: áo sơ mi + quần ống loe, blazer + váy dài,... Đảm bảo cách mix match này sẽ đem đến vẻ ngoài thời thượng, nhân đôi sự duyên dáng cho các quý cô công sở.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, nàng công sở nên tránh 4 kiểu đồ này kẻo dính

4. Sử dụng nhiều phụ kiện

Phụ kiện là những món đồ nhỏ nhưng có võ, chúng có khả năng giúp tổng thể trang phục thêm phần hài hoà và nổi bật. Với những outfit dịp Tết, chị em thường tranh thủ lạm dụng nhiều phụ kiện màu mè, lấp lánh để diện mạo trở nên rực rỡ tươi tắn chuẩn không khí Tết. Vậy nên khi đi làm, nàng hãy tiết chế và giản lược các item không cần thiết để trang phục công sở đảm bảo sự chỉn chu, thanh lịch và chuyên nghiệp.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, nàng công sở nên tránh 4 kiểu đồ này kẻo dính

 

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên