MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày lễ tình nhân 14/2, tặng bó hoa “sổ đỏ” và cái kết bất ngờ

14-02-2023 - 11:13 AM | Bất động sản

Việc sử dụng bó hoa gắn hình in “sổ đỏ” để làm quà tặng trong dịp lễ Tình nhân 14/2 tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày lễ tình nhân 14/2, tặng bó hoa “sổ đỏ” và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Dịp lễ 14/2 là thời điểm của những bó hoa tự chế dành tặng cho nửa thương xuất hiện đầy sáng tạo. Ngoài bó hoa tiền, còn có những bó hoa được làm từ những cuốn sổ đỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những bó hoa "sổ đỏ" thật thì việc sử dụng tờ "sổ đỏ" giả trang trí cho bó hoa tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó không lâu, thời điểm Tết Nguyên đán 2023, phong bao lì xì in hình sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí những cành đào được trang trí bằng tấm thiệp sổ đỏ được đăng tải trên mạng. Ngay trên website thương mại điện tử, bao lì xì in hình sổ đỏ được chào bán với mức giá trung bình 10.000 đồng/15 cái.

Các luật sư từng cảnh báo về hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng bao lì xì, sổ đỏ có in hình quốc huy Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng hình ảnh bao lì xì, sổ đỏ có in hình quốc huy sẽ bị phạt tới 3 năm tù.

Cụ thể, Điều 351 Bộ luật Hình sự quy định về Tội xúc phạm Quốc huy như sau: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trên thực tế, việc in hình sổ đỏ, sổ hồng để trang trí, tạo ra món quà đặc biệt dành cho người thân được sử dụng mang tính vui vẻ, như cách tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Việc xử lý hình sự chỉ xảy ra khi hình ảnh Quốc huy trên được sử dụng với ý xúc phạm.


Triệu Vương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên