MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghề thám tử tư nở rộ tại đất nước có tỷ lệ ngoại tình cao thứ hai châu Á

12-06-2023 - 13:51 PM | Sống

Tại đất nước này, ngoại tình là một điều cấm kỵ.

Habibi, 30 tuổi, là một điều tra viên, hay có thể gọi với cái tên thân mật hơn là “thám tử tư”. Anh có tài năng thiên phú trong việc trà trộn vào môi trường xung quanh. Đặc biệt, ngoại hình khiêm tốn và kín đáo càng giúp anh có thêm lợi thế làm nghề. Habibi đang hoạt động trong lĩnh vực “perselingkuhan” - thuật ngữ ám chỉ tình trạng ngoại tình trong hôn nhân hoặc trong một mối quan hệ yêu đương.

Trên thực tế, không có nhiều thám tử hành nghề ở Indonesia, bản thân Habibi đã phải chật vật để tìm được chỗ đứng của mình trong nghề sau 10 năm. Anh chia sẻ: “Tôi bắt đầu công việc vào năm 2014. Những năm đầu tiên rất khó khăn vì không có nhiều khách hàng, nhưng giờ đây tôi có thể làm công việc này toàn thời gian”.

Công việc yêu cầu Habibi phải đi lại rất nhiều. Gần đây, anh đã đi điều tra ngoại tình ở Lampung, cách Jakarta khoảng 345 km.

Anh tiết lộ thêm: “Chúng tôi thường làm việc theo nhóm 3 người. Công việc chủ yếu là theo dõi mục tiêu, chụp ảnh, quay video rồi gửi về cho khách hàng”. Ngoài ra, hầu hết khách hàng của anh là nữ giới, và nhiệm vụ của anh chủ yếu liên quan tới việc tìm kiếm bằng chứng ngoại tình của người vợ/chồng để thuận lợi hoàn thiện các thủ tục ly hôn. 

Nghề thám tử tư nở rộ tại đất nước có tỷ lệ ngoại tình cao thứ hai châu Á  - Ảnh 1.

Mức phí thấp nhất mà Habibi đưa ra rơi vào khoảng 1000 đô la (23,4 triệu VNĐ). Đương nhiên, khoản phí này không phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân Indonesia. Vì thế khách hàng của anh chủ yếu đến từ thành thị, thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, mức phí cũng thay đổi tuỳ trường hợp. Ví dụ, nếu anh phải theo dõi một người nổi tiếng, thì mức giá sẽ cao hơn bởi vì anh sẽ phải ở trong khách sạn năm sao để theo dõi mục tiêu. Thông thường, các cuộc tình vụng trộm ở Indonesia thường diễn ra tại khách sạn hoặc nhà nghỉ.

Thực trạng ngoại tình ở Indonesia

Từ năm 2020 đến 2021, số vụ ly hôn ở Indonesia đã tăng 54%, từ 292.000 lên khoảng 448.000 vụ. Nguyên nhân chủ yếu là “những cuộc cãi vã không ngừng trong gia đình”, do hai bên cảm thấy không hợp nhau hoặc do ngoại tình. 

Nhà tâm lý học Astrid Regina Sapiie ở Surabaya cho biết không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến sự trợ giúp của thám tử tư để tìm bằng chứng ngoại tình của chồng.

Cô giải thích: “Trong một gia đình truyền thống của Indonesia, người chồng thường có nhiều quyền lực hơn so với người vợ. Nhiều người vợ đã phải sử dụng đến biện pháp thuê thám tử tư nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Vì khi nắm giữ bằng chứng ngoại tình của chồng trong tay, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn”.

Nghề thám tử tư nở rộ tại đất nước có tỷ lệ ngoại tình cao thứ hai châu Á  - Ảnh 2.

Trong bối cảnh mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò trở nên phổ biến, thì cơ hội tìm được các mối quan hệ ngoài luồng sẽ ngày càng tăng. Một cuộc thăm dò trên ứng dụng hẹn hò JustDating công bố vào đầu năm nay, tiết lộ Indonesia có số lượng vụ ngoại tình cao thứ hai ở châu Á, sau Thái Lan. Ứng dụng không nêu rõ có bao nhiêu người được khảo sát, nhưng khẳng định có 40% cả nam giới và nữ giới ở Indonesia thừa nhận từng “cắm sừng” bạn đời. Cuộc thăm dò cũng cho thấy phụ nữ Indonesia có xu hướng ngoại tình nhiều hơn nam giới.

Theo nhà tâm lý học Sapiie, người ta thường giữ định kiến cho rằng đàn ông dễ từ bỏ bạn đời hơn so với phụ nữ. Cô suy đoán: “Với định kiến này, chắc chắn nhiều phụ nữ sẽ nghi ngờ chồng mình không chung thuỷ. Ngược lại, nó cũng khiến nhiều người đàn ông trở nên hững hờ khi thấy vợ ngoại tình”.

Nhưng trên thực tế, Sapiie đã chứng kiến một số lượng lớn phụ nữ Indonesia tìm kiếm biện pháp trị liệu tâm lý vì hành vi ngoại tình của mình. Cũng theo Sapiie, phụ nữ ngoại tình sẽ bị kỳ thị nhiều hơn đàn ông. 

Bộ luật mới về ngoại tình

Habibi nhấn mạnh, ngoại tình là một điều cấm kỵ ở đây, nên anh phải rất kín đáo khi làm công việc này. Anh kể: “Nhiều khách hàng từ chối gặp mặt trực tiếp vì muốn đảm bảo thông tin riêng. Cho nên chúng tôi chỉ làm việc với nhau qua tin nhắn và nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng”.

Khoảnh khắc hiếm hoi mà Habibi được chạm mặt với khách hàng là trong khi họ phối hợp với cơ quan chức năng để bắt quả tang hành vi ngoại tình. 

Nghề thám tử tư nở rộ tại đất nước có tỷ lệ ngoại tình cao thứ hai châu Á  - Ảnh 3.

Vào năm 2022, Hạ viện Indonesia đã thông qua một Bộ luật Hình sự mới khi coi hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một tội hình sự. Bộ luật này đã gây sự chú ý trên toàn thế giới và sẽ có hiệu lực vào năm 2025. Luật sư Doddy Kosasih giải thích: “Về cơ bản, luật chỉ mở rộng định nghĩa về tình dục bất hợp pháp - bao hàm cả quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, điều này phù hợp với quan niệm của người Indonesia về ngoại tình. Các thành viên gia đình như cha mẹ và con cái có thể tố giác những người phạm tội”. 

Habibi tin rằng bộ luật hình sự mới sẽ có lợi cho nghề nghiệp của anh. Mặt khác, Kosasih cảnh báo các điều khoản của luật sẽ dẫn đến tình trạng quá tải cho lực lượng cảnh sát. Anh đặt ra vấn đề liệu cảnh sát có thể xử lý kịp thời các khiếu nại chồng chất hay không.

Theo Hạ Khương

Phụ nữ Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên