MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng trước số tiền giới siêu giàu bỏ ra hàng năm để sống xa hoa: Hàng chục nghìn USD ra đi chỉ trong nháy mắt

14-11-2022 - 14:02 PM | Lifestyle

Ngỡ ngàng trước số tiền giới siêu giàu bỏ ra hàng năm để sống xa hoa: Hàng chục nghìn USD ra đi chỉ trong nháy mắt

Có 3.000 người siêu giàu trên khắp thế giới không ngại chi 32.000 USD cho một phòng khách sạn, tiêu hàng nghìn USD cho bữa tối mà không một chút suy nghĩ về lạm phát.

Vào thời Hy Lạp cổ đại, những chiếc áo khoác màu tím và bữa ăn hàng ngày với cá tươi là dấu hiệu của sự giàu có và sang trọng. Vào thời trung cổ, những người London giàu có đã tiêu xài cho hạt tiêu, quần áo nhung và chanh. Vào những năm 1920, những người New York giàu có khoe áo khoác lông thú, xe mui trần và vòng tay ngọc trai.

Trong cuốn sách "Deluxe: How luxury lost its lustre", tác giả kiêm nhà báo Dana Thomas viết rằng tất cả sản phẩm trên có giá rất đắt đỏ vào thời điểm đó và chỉ có thể mua được bởi những vị vua, tầng lớp quý tộc có đất, các ông trùm trong ngành…

Bà tin rằng sự sang trọng thực sự luôn được nhóm thiểu số độc quyền và tinh tế bảo tồn. Vì thế, những thứ đắt tiền mà người có tài sản bình thường đủ khả năng tiếp cận chỉ được coi là sự xa xỉ nhưng không hào nhoáng, là sự thay thế tầm thường.

Sự sang trọng đích thực

Để hiểu rõ hơn về sự sang trọng thực sự, cây viết của El Pais đưa ra ví dụ về kỳ nghỉ cuối tuần ở Singapore, một trong những thành phố đắt đỏ hàng đầu thế giới. Vào tháng 10 hàng năm, giải đua ô tô Công thức 1 Singapore Grand Prix được tổ chức và là điển hình cho sự sang trọng quốc tế.

Một người hâm mộ đua xe có thể vung tiền thuê căn hộ độc quyền trên tầng 32 của khách sạng Ritz với giá khoảng 13.000 USD/đêm. Người này có quyền truy cập không giới hạn vào trường đua ngựa, khu vực VIP và bãi tập của đội đua… nếu chịu bỏ ra 10.800 USD.

Bàn ăn cho 2 người thưởng thức các món ăn đặc sản và quốc tế tại nhà hàng 3 sao Michelin, đắt nhất quốc đảo có giá khoảng 1.600 USD. Nếu khách hàng muốn dùng bữa tối lãng mạn trong khi nghe DJ quốc tế chơi nhạc tại một trong những hộp đêm nổi trên Vịnh Marina, họ cần trả 1.200 USD/người.

Ngỡ ngàng trước số tiền giới siêu giàu bỏ ra hàng năm để sống xa hoa: Hàng chục nghìn USD ra đi chỉ trong nháy mắt - Ảnh 1.

Gardens by the Bay là công viên thiên nhiên ở Singapore. Ảnh: Chris McGrath.

Vậy bàn riêng cho nhóm tụ tập sau khi xem Grand Prix với những khay hàu tươi, trứng cá muối hảo hạng… có giá bao nhiêu? Để trải nghiệm dịch vụ này, khách hàng cần trả 45.000 USD ở Amber Lounge, địa điểm tiệc tùng các tay đua như Fernando Alonso và Nico Rosberg thường xuyên lui tới.

Nếu những dịch vụ trên vẫn chưa đủ xa xỉ, giới nhà giàu có thể cân nhắc đặt phòng riêng Noir Suite tại nhà hàng Le Noir với mức phí 70.000 USD.

Đặt chân đến thành phố đắt đỏ hàng đầu, du khách giàu có có thể đến các buổi hòa nhạc của những ngôi sao tên tuổi như Green Day, Black Eyed Peas, Swiss House Mafia, Westlife hoặc Marshmello. Giá vé vào dao động 500-5.000 USD, cộng với xe limousine hoặc du thuyền để đưa khách hàng đến địa điểm hòa nhạc.

Với chuyến đi khứ hồi, du khách có thể trải nghiệm tham quan ban đêm tại Sở thú Singapore hoặc Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Mandai, mua sắm thỏa thích tại cửa hàng Paragon, đến phòng trưng bày nghệ thuật Ion Orchard và Marina Bay Sands… với chi phí 500.000 USD. Đặc biệt, trong trường hợp du khách xả rác bừa bãi, họ có thể bị phạt 700 USD.

Ai đủ khả năng chi trả cho một ngày cuối tuần như vậy?

Theo cây viết Hillary Hoffower của Business Insider, chỉ những tỷ phú và người thừa kế, tầng lớp quý tộc thường xuyên chi 50-80 triệu USD/năm cho lối sống xa hoa. Những triệu phú bình thường đôi khi có thể thích tiêu xài phung phí, nhưng họ sẽ thắt lưng buộc bụng trong những ngày còn lại của năm.

Các tỷ phú ngày nay được ví là "pharaoh hiện đại", là những người cai trị thế giới kinh doanh. Theo chỉ số giàu có Wealth-X do công ty tư vấn Altrata tổng hợp hàng năm, thế giới hiện có 3.311 người thuộc giới giàu có. Những tỷ phú này chiếm 13,9% GDP của thế giới, cho thấy mức độ tập trung tài sản chưa từng có trong lịch sử.

Loạt hàng hóa, dịch vụ chỉ người siêu giàu mua được

Nhiều người cho rằng lối sống và thói quen tiêu dùng của giới nhà giàu là thước đo tốt nhất cho sự sang trọng đương thời. Song theo Hillary Hoffower, điều này không hoàn toàn đúng. "Những người có tài sản lớn quả thực có thể phô trương. Nhưng những người có khối tài sản kếch xù thì hiếm khi, hoặc ít nhất là không mua những thứ đắt tiền nhất chỉ để chứng tỏ rằng họ có đủ khả năng chi trả".

Ví dụ, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk có đủ tiền để mua Twitter và là người đi đầu trong lĩnh vực du lịch không gian tư nhân. Nhưng ông không ở trong dinh thự nguy nga mà vẫn ngủ trên ghế.

Trong khi đó, một người siêu giàu ẩn danh có tài sản bằng một phần tỷ phú Elon Musk, không ngại chi tiền mua hòn đảo riêng, máy bay tư nhân được làm bằng bạch kim, ăn nấm cục trắng Piedmont của Italy hoặc pho mát Pule của Serbia có giá 1.000 USD/pound (hơn 450 gram). Họ là những người thường xuyên dùng bữa tại những nhà hàng đắt tiền nhất thế giới. Chẳng hạn, nhà hàng cao cấp 3 sao Michelin của đầu bếp Paco Roncero, nơi có thực đơn 20 món sẽ tiêu tốn của thực khách 1.500 USD/người.

Ngỡ ngàng trước số tiền giới siêu giàu bỏ ra hàng năm để sống xa hoa: Hàng chục nghìn USD ra đi chỉ trong nháy mắt - Ảnh 2.

Nấm cục trắng từ Piedmont, một trong những kho báu ẩm thực đắt giá và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Miguel Medina.

Thứ đắt nhất thế giới là phản vật chất, có giá 62.500 tỷ USD cho chỉ 1 gram. Phản vật chất là khái niệm trong vật lý, chỉ các phản hạt cơ bản như phản electron, phản neutron. Nếu gặp vật chất, phản vật chất sẽ nổ tung và tiêu diệt mọi vật chất. Song dường như không ai sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền, ngay cả khi họ đủ khả năng chi trả và có thể sinh lời từ chất liệu này. Và không ai mua phản vật chất liều lượng siêu nhỏ.

Tuy nhiên, giới siêu giàu chắc chắn mua hàng hiếm như xe Rolls-Royce Boat Tail trị giá 30 triệu USD, đồng hồ đeo tay Graff Diamonds Hallucination trị giá 50 triệu USD hay du thuyền mạ vàng như Yacht History Supreme (được tỷ phú giấu tên mua với giá 4,8 tỷ USD).

Một số khác lại thích những món đồ trang sức như chiếc Falcon iPhone 6 Supernova trị giá 48 triệu USD với viên kim cương hồng lớn ở mặt sau, hay giường Baldacchino Supreme trị giá 6,5 triệu USD do Stuart Hughes thiết kế…

Ngoài ra, người giàu có thể mua chiếc xe đạp bạch kim giá 400.000 USD, máy hút bụi được lát pha lê Swarovski với giá 20.000 USD, va li làm bằng gỗ mun, da và lông ngựa với giá 10.000 USD...

Ngỡ ngàng trước số tiền giới siêu giàu bỏ ra hàng năm để sống xa hoa: Hàng chục nghìn USD ra đi chỉ trong nháy mắt - Ảnh 3.

Rolls-Royce Boat Tail là chiếc xe mới đắt nhất thế giới. Ảnh: Jeff Spicer.

Nếu nói đến khách sạn đắt đỏ, không đâu đắt hơn Lovers Deep Luxury Submarine Hotel, nơi có giá phòng 292.000 USD/đêm. Với mức phí này, khách hàng có thể du ngoạn quanh đảo St. Lucia của vùng Caribe.

Về ẩm thực, đĩa mì gnocchi màu xanh tại nhà hàng Golden Gates ở New York với giá 4.400 USD có thể khiến nhiều người nghĩ mức giá này thật "điên rồ". Song khi biết về các thành phần tạo nên món ăn, họ có thể thấy mức giá này là hợp lý. Màu xanh trong gnocchi đến từ tuyến cá đèn (loài cá có bộ phận có khả năng phát quang sinh học), thành phần rất hiếm và đắt tiền.

Danh sách về những món đồ xa xỉ vẫn còn dài, với một thị trường đầy ắp đồ cao cấp lộng lẫy.

Theo El Pais

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên