MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân đổ dồn về quê nghỉ lễ, đường phố Hà Nội đông nghịt chiều 28 Tết

07-02-2024 - 18:39 PM | Xã hội

Dù chưa kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2024, người dân ở các tỉnh đã hối hả rời Hà Nội về quê nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô rơi vào cảnh ùn tắc ngày từ đầu giờ chiều ngày hôm nay (7/2).

Chiều 7/2 (tức 28 Tết), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2024, rất đông người dân, lao động tại Hà Nội hối hả trở về quê để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Tại nhiều tuyến đường Thủ đô, có rất đông các loại phương tiện cá nhân và xe khách lưu thông theo hướng ra khỏi Hà Nội.

Tuyến đường Khuất Duy Tiến hướng ra đường Hoàng Mai bắt đầu ùn tắc từ 14h và tăng dần về giờ tan tầm. Hàng dài xe cộ chậm rãi nối đuôi nhau.

Một số em bé cảm thấy mệt mỏi khi phải đi trong tình trạng kẹt xe kéo dài.

Một số phương tiện leo lên vỉa hè mong "thoát tắc".

Một số tuyến phố trong nội thành cũng cùng tình trạng trên, trong ảnh là khu vực Ngã Tư Sở

Đường Trường Chinh các phương tiện phải nhích từng tí một để di chuyển.

Ai nấy đều đồ đạc "lỉnh kỉnh" để về quê đón Tết.

Lối vào Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ các phương tiện xếp hàng để lên cao tốc.

Tại Bến xe Nước Ngầm, lúc khoảng 15 giờ, rất nhiều người đổ về quê, hàng dài xe cộ chậm rãi nối đuôi nhau.

Lực lượng chức năng điều phối giao thông ở bến xe Nước Ngầm.

Bên trong bến xe Nước Ngầm không xảy ra tình trạng chen lấn hay quá đông đúc.

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên