MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Trung Quốc hối hả về quê ăn Tết Nguyên đán trong giá rét

09-02-2024 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

Người dân Trung Quốc hối hả về quê ăn Tết Nguyên đán trong giá rét

Ga đường sắt Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8/2 đã chứng kiến lượng khách tăng vọt, khi hàng trăm triệu người di chuyển trên những chuyến tàu để trở về quê để kịp đêm Giao thừa.

Mặc dù Trung Quốc sở hữu mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới nhưng do khoảng cách địa lý xa xôi, có những người lao động phải đi mất khoảng một ngày mới về được đến quê.

Ước tính 480 triệu chuyến tàu sẽ được thực hiện trên toàn Trung Quốc trong dịp Xuân vận kéo dài 40 ngày. Con số này tăng 38% so với năm 2023 và tăng 17% so với năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

Tết Nguyên đán là thời điểm người dân Trung Quốc trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Ước tính có khoảng 9 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện trong mùa Xuân vận năm 2024. Tuy nhiên, chặng đường về nhà năm nay của họ sẽ đặc biệt dài và vất vả bởi tình hình mưa tuyết. Theo đó, mùa Xuân vận năm nay ở Trung Quốc trùng đúng đợt thời tiết mưa và tuyết khắc nghiệt nhất trong 15 năm qua, khiến nhiều tuyến đường sắt bị ảnh hưởng, tàu chậm chuyến.

Tuyết và mưa đóng băng liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến lượng tuyết tích tụ ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, cùng các tỉnh Sơn Đông, An Huy và Giang Tô, miền Đông nước này, dày từ 5 - 15 cm. Đây cũng là những khu vực đông dân cư có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua.

Người dân Trung Quốc hối hả về quê ăn Tết Nguyên đán trong giá rét - Ảnh 1.

Nhiều người bị mắc kẹt vì tình hình băng tuyết, giá rét dịp Xuân vận năm nay. (Ảnh: Getty Images)

Mưa đóng băng trên các đường dây điện, gây cản trở việc cung cấp điện cho các đoàn tàu. Băng tuyết trên đường ray cũng buộc tàu cao tốc phải chạy với tốc độ thấp hơn vì lý do an toàn. Điều kiện thời tiết bất lợi khiến hàng trăm chuyến tàu và máy bay bị hoãn hoặc hủy.

Một số lượng lớn hành khách đã bị mắc kẹt tại các trung tâm đường sắt chính, như thành phố Vũ Hán, thành phố Quảng Châu, cũng như các thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải. Cơ quan khí tượng nước này dự báo mưa, tiết trời tuyết và băng giá ở miền Trung và Nam Trung Quốc sẽ dần cải thiện từ ngày 8/2.

Theo quan chức đường sắt Trung Quốc, ga Bắc Kinh sẽ phục vụ hơn 4,5 triệu hành khách trong dịp Tết năm nay. Đợt cao điểm của dịp Xuân vận kéo dài 40 ngày sẽ đạt đỉnh trong ngày 7/2, khi 192.000 người đi qua ga này.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên