MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đẹp 10X vừa đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2023: Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, từng theo nghiệp thể thao nhưng đã giải nghệ vì 1 lý do

29-01-2024 - 21:15 PM | Sống

Người đẹp 10X vừa đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2023: Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, từng theo nghiệp thể thao nhưng đã giải nghệ vì 1 lý do

Nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật cùng sự tài năng, thông minh, người đẹp Nguyễn Thảo Liên đã xuất sắc giành ngôi vị Hoa khôi tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội năm 2023.

Tối 28/1, chung kết cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023 diễn ra tại Thủ đô thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông. Tại sự kiện, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và trả lời ứng xử trước ban giám khảo.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thảo Liên (sinh năm 2002, quê Hòa Bình) xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để trở thành Hoa khôi cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023. Thí sinh Nông Thanh Tùng (sinh năm 2022, Tuyên Quang) giành ngôi vị Nam vương cuộc thi.

Là một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi ngay từ những vòng đầu tiên, không quá ngạc nhiên khi Nguyễn Thảo Liên giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Tân Hoa khôi gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật với chiều cao “khủng” - 1m76, cùng sự tài năng, thông minh, khéo léo.

Người đẹp 10X vừa đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2023: Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, từng theo nghiệp thể thao nhưng đã giải nghệ vì 1 lý do - Ảnh 1.

Tân Hoa khôi gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng nổi bật với chiều cao “khủng” - 1m76, cùng sự tài năng, thông minh, khéo léo.

Chia sẻ sau thành công này, Thảo Liên không giấu nổi sự xúc động: “Mình vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì đã giành ngôi vị cao nhất. Đó chính là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng và trau dồi mỗi ngày. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã luôn đứng đằng sau cổ vũ và động viên, để mình có được như ngày hôm nay”.

Được biết, trước đó, Thảo Liên từng là vận động viên bóng chuyền thi đấu cho CLB đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương. Năm 2018 và 2020, cô từng đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia. Nhờ gương mặt xinh đẹp, Thảo Liên được người hâm mộ gọi với cái tên “hoa khôi bóng chuyền”.

Song, đến năm 2021, 10X bất ngờ giải nghệ, bởi lý do cảm thấy không chắc chắn cho tương lai và muốn “làm mới” bản thân với những định hướng khác. Sau đó, Thảo Liên tập trung cho việc học và theo đuổi con đường nghệ thuật.

Người đẹp 10X vừa đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2023: Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, từng theo nghiệp thể thao nhưng đã giải nghệ vì 1 lý do - Ảnh 2.

Khi được hỏi có tiếc nuối vì gác lại đam mê bóng chuyền, tân Hoa khôi khẳng định: “Đương nhiên, khi bản thân từ bỏ niềm đam mê đã gắn bó với mình một thời gian dài thì cảm xúc tiếc nuối là không thể tránh khỏi. Nhưng mình biết bản thân cần gì, muốn gì và nên làm gì… Đến hiện tại, mình chưa bao giờ hối hận vì đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”.

Trước khi đạt ngôi vị Hoa khôi tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2023, người đẹp dân tộc Mường từng lọt Top 5 Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam năm 2022.

Sau nhiều dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp, Thảo Liên dành thời gian để phát triển bản thân, từ năng khiếu, tri thức, kỹ năng mềm... Hiện, cô đang hoạt động chính trong lĩnh vực người mẫu. Trên trang cá nhân, 10X sở hữu gần 607 nghìn lượt theo dõi.

Người đẹp 10X vừa đăng quang Hoa Khôi Hà Nội 2023: Sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, từng theo nghiệp thể thao nhưng đã giải nghệ vì 1 lý do - Ảnh 3.

Thảo Liên từng là vận động viên bóng chuyền thi đấu cho CLB đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương.

Bật mí về dự định trong thời gian tới, tân Hoa khôi cho biết: “Mình sẽ học thêm nhiều kỹ năng mới và thử sức ở những lĩnh vực mới. Bản thân mình luôn tự nhủ, hoạt động nghệ thuật là quá trình “làm mới” mình không ngừng, có như vậy, mới nhận được sự yêu mến và đồng hành của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, mong muốn chia sẻ phần nào đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng”.

Ánh Lê

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên