MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hàn Quốc chi tiêu 5 nghìn tỷ Won vào ứng dụng điện thoại

09-08-2023 - 16:28 PM | Kinh tế số

Trong nửa đầu năm 2023, người dùng tại Hàn Quốc đã chi tiêu khoảng 5 nghìn tỷ Won cho các ứng dụng điện thoại di động, chỉ đứng sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo công ty phân tích data.ai, người Hàn Quốc đã chi tiêu số tiền kỷ lục, khoảng 5 nghìn tỷ Won cho các ứng dụng điện thoại di động trong nửa đầu năm nay. Đây có thể là báo hiệu sự phục hồi của thị trường ứng dụng điện thoại, vốn đang đi xuống trong vài năm gần đây do ảnh hưởng của dịch COVID.

Cụ thể, người dùng di động tại Hàn Quốc đã chi 4,8 nghìn tỷ Won tương đương khoảng 3,73 tỷ đô la Mỹ trên App Store và Google Play, tăng 19% so với một năm trước và cao hơn 10% so với kỷ lục trước đó trong nửa đầu năm 2021.

Hầu hết số tiền được chi cho các trò chơi trên điện thoại thông minh. Khoảng 3,04 tỷ USD tương đường gần 80% số tiền chi tiêu được dành cho trò chơi di động.

Thị trường ứng dụng dành cho thiết bị di động trong quý I/2023 đạt 67,5 tỷ USD với Hàn Quốc đứng thứ tư sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc.

Một trong những lý do khiến chi tiêu trên ứng dụng điện thoại tại Hàn Quốc chỉ đứng sau các nước lớn trên thế giới đó là các ứng dụng nội địa. Tại Hàn Quốc, người dùng sử dụng Naver làm công cụ tìm kiếm chính, chiếm tới 61% thị phần, Google chỉ chiếm 28.5% thị phần.

Người dùng mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc cũng ưu tiên sử dụng các ứng dụng nội địa. Trong đó, nền tảng thương mại điện tử của Hàn Quốc - Coupang chiếm khoảng 20% thị phần, theo sau là các nền tảng nội địa khác. eBay Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 7% thị phần, Amazon cũng chưa đặt chân tới quốc gia này.

Thị trường ứng dụng đặt đồ ăn Hàn Quốc thậm chí còn "khắc nghiệt" hơn với các công ty nước ngoài khi đến cả Uber Eats cũng phải đóng cửa sau 2 năm gia nhập. Thị phần ứng dụng đặt đồ ăn tại Hàn Quốc được thống trị bởi BAEMIN, chiếm khoảng 57.7%; Yogiyo chiếm 24.7% và Coupang Eats 17.5%.

Hàn Quốc còn có rất nhiều những ứng dụng không hề thua kém các hãng lớn tại trị trường trong nước như Melon, ứng dụng nghe nhạc như Spotify hay Coupang Play, ứng dụng OTT có thể cạnh tranh với Netflix...

Theo Minh Đức

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên