Người không có bảo hiểm y tế gặp khó khi giá dịch vụ y tế tăng
Không mua bảo hiểm y tế, những người có mức thu nhập trung bình có thể lâm vào cảnh khó khăn nếu không may gặp vấn đề về sức khỏe.
- 01-06-2017Vì sao nhiều nông dân và lao động tự do vẫn chưa mua bảo hiểm y tế?
- 31-05-2017Từ mai 1/6 giá viện phí mới cho người không có bảo hiểm y tế
- 27-05-2017Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
- 26-05-2017Trục lợi bảo hiểm y tế: Những con số không tưởng
Hiện nay có khoảng 20 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế . Theo thống kê, đa số những người chưa mua bảo hiểm y tế là nông dân và lao động tự do.
Vợ chồng chị Trần Thị Nền (huyện Thanh Oai, Hà Nội) lần đầu tiên đi khám sức khỏe và khá bất ngờ khi thấy số tiền phải bỏ ra để khám, nội soi và mua thuốc lên đến gần 2 triệu đồng.
"Chúng tôi ở nông thôn làm ruộng, từ bé chưa khám sức khỏe. Hôm nay đi khám mới thấy không có bảo hiểm y tế quá thiệt thòi, chi phí quá lớn. Hôm nay đi khám về vợ chồng tôi rút kinh nghiệm, bảo nhau đi mua bảo hiểm y tế", chị Trần Thị Nền cho biết.
Một bệnh nhân khác bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Bệnh nhân đang là sinh viên đại học và không mua bảo hiểm y tế. Hiện mỗi ngày chi trả tiền thuốc, máy thở, giường bệnh là hơn 5 triệu đồng. Khi giá dịch vụ với người không có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh, số tiền bệnh nhân này phải chi trả mỗi ngày có thể sẽ lên tới gần 7 triệu đồng.
VTV1