MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người trẻ chuộng thuê xe điện đi du lịch ở Trung Quốc

02-10-2023 - 19:31 PM | Sống

Thuê xe điện đi du lịch là một xu hướng mới đang dần trở nên phổ biến đối với thế hệ trẻ tại Trung Quốc.

Nắm bắt được xu hướng này, các công ty cho thuê xe đang tích cực đưa ra các chính sách nhằm tạo điều kiện tối đa cho du khách có thể dễ dàng thuê những chiếc xe điện.

Xe điện được thế hệ trẻ Trung Quốc chào đón vì các tiện ích công nghệ, thiết kế tân tiến và thân thiện với môi trường. Với những người cần thuê xe để du lịch, họ sẽ có hướng chọn một chiếc xe điên thay vì xe xăng.

Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Lao Động và Tết Đoan Ngọ diễn ra hồi tháng 5 và tháng 6 năm nay, hơn một nửa số khách thuê xe điện là ở độ tuổi từ 30 trở xuống. Số thanh niên thuê xe điện tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước.

"Xe năng lượng mới đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhiều thương hiệu xe năng lượng mới vào danh sách xe cho thuê", ông Yang Nan, Giám đốc điều hành công ty cho thuê xe ô tô tại Thượng Hải, cho biết.

Người trẻ chuộng thuê xe điện đi du lịch ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe điện được thế hệ trẻ Trung Quốc chào đón vì các tiện ích công nghệ, thiết kế tân tiến và thân thiện với môi trường. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

Để thúc đẩy thị trường cho thuê xe điện, các công ty đã đơn giản hóa nhiều thủ tục và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

"Trước đây người thuê phải tự mình làm toàn bộ thủ tục. Họ phải xuất trình thẻ ID và thẻ tín dụng, sau đó phải tự kiểm tra chiếc xe muốn đặt. Bây giờ mọi việc đều được làm qua ứng dụng điện thoại trong thời gian 5 phút là xong", ông Li Shongshi, nhà quản lý công ty cho thuê xe tại Bắc Kinh, cho hay.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, số lượng yêu cầu thuê xe điện đã tăng 317% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu rất lớn trên thị trường.

Các công ty Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ nghỉ lớn đang tới gần, trước mắt là các ngày Tết Trung thu và lễ Quốc khánh với tổng thời gian được nghỉ lên đến 8 ngày và là cơ hội để người Trung Quốc thực hiện các chuyến đi du lịch hoặc thăm họ hàng.

Theo Đức Cường

VTV.vn

Trở lên trên