MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho trên 790.000 lao động

Tính đến ngày 31-12-2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của cả nước đạt trên 346.000 tỉ đồng.

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vừa cho biết đến thời điểm này, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách các địa phương sang NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách đã đạt trên 5.000 tỉ đồng, hoàn thành trên 100% kế hoạch cả năm 2024.

Tính chung sau hơn 9 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ưu tiên tập trung dành hơn 40.000 tỉ đồng ngân sách địa phương ủy thác sang hệ thống NHCSXH để thêm nguồn lực cho giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, một số chi nhánh NHCSXH nhận nguồn vốn ủy thác từ địa phương cao kể từ khi có Chỉ thị 40 như: Hà Nội 7.921 tỉ đồng, TP HCM 7.250 tỉ đồng, Đà Nẵng 2.150 tỉ đồng, Bình Dương 1.942 tỉ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 1.789 tỉ đồng, Đồng Nai 1.392 tỉ đồng...

Tính đến ngày 31-12-2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của cả nước đạt trên 346.000 tỉ đồng. Đây là cơ sở để năm 2023 NHCSXH cho vay được trên 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỉ đồng. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 332.000 tỉ đồng, với 6,8 triệu khách hàng vay.

Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 790.000 lao động, trong đó giúp gần 8.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và gần 2.600 người vừa chấp hành xong án phạt tù có việc làm.

Nguồn vốn cũng đã giúp gần 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng trên 1,4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp...

Theo ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH, đây là tiền đề để năm 2024 ngân hàng tiếp tục thực hiện mục tiêu mà Chính phủ giao. Và xa hơn nữa là thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, trọng tâm là đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp; trở thành công cụ chủ lực của Đảng, Chính phủ trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước.

Theo B.T.L

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên