MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nguồn vốn vay

Băn khoăn quy định siết trái phiếu bất động sản

Băn khoăn quy định siết trái phiếu bất động sản

03/03/2020 10:33

Nhu cầu huy động vốn để triển khai dự án của doanh nghiệp bất động sản rất lớn nhưng cũng cần được quản lý chặt để lành mạnh, tránh biến tướng.

Ngân hàng đột ngột giảm mượn nguồn qua OMO

Ngân hàng đột ngột giảm mượn nguồn qua OMO

11/12/2019 18:55

Sau khi đẩy số dư lên mức cao, hệ thống ngân hàng đột ngột giảm nhu cầu và mức vay ở nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước.

Đầu tư cho TP HCM là tái tạo ngân sách

Đầu tư cho TP HCM là tái tạo ngân sách

09/12/2019 10:48

Nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho rằng việc tăng điều tiết ngân sách cho TP HCM là động thái điều hành mang tầm vĩ mô bởi đầu tư cho TP chính là tạo được nguồn thu lớn cho quốc gia sau này.

Vay nợ của Hà Nội có thể "vọt" lên 66,2 nghìn tỷ vào năm 2021

Vay nợ của Hà Nội có thể "vọt" lên 66,2 nghìn tỷ vào năm 2021

28/11/2019 18:43

Tổng vốn đầu tư cho dự án đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo hơn 35,6 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2021-2025...

Chờ sửa quy định, doanh nghiệp ôm nỗi lo bị siết 'nhầm'

Chờ sửa quy định, doanh nghiệp ôm nỗi lo bị siết 'nhầm'

28/11/2019 07:35

Lãnh đạo chính phủ liên tục thúc giục, nhưng quy định chưa hợp lý tại Nghị định 20 vẫn chậm được Tổng cục Thuế sửa đổi.

Việt Nam dành gần 236 nghìn tỷ để trả nợ Chính phủ trong 9 tháng

Việt Nam dành gần 236 nghìn tỷ để trả nợ Chính phủ trong 9 tháng

14/10/2019 11:20

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam Việt Nam đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ với tổng trị giá khoảng 463 triệu USD...

Cây cầu gần 3.000 tỷ mất an toàn vì đèn chiếu sáng hoạt động nửa vời

Cây cầu gần 3.000 tỷ mất an toàn vì đèn chiếu sáng hoạt động nửa vời

23/08/2019 15:40

Một nửa cầu có điện chiếu sáng, bên phía còn lại thì không, đó là bất cập đang diễn ra tại cây cầu có giá trị gần 3.000 tỷ bắc qua sông Hồng

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

21/08/2019 08:07

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.

Thị trường lúa gạo bị thao túng bởi các nhóm lợi ích?

Thị trường lúa gạo bị thao túng bởi các nhóm lợi ích?

01/08/2019 17:09

"Có ý kiến cho rằng thị trường lúa gạo đang bị điều khiển bởi các nhóm lợi ích, nhưng theo tôi, không có lợi ích nhóm ở thị trường lúa gạo trong nước!”, Phó Chủ tịch VFA Đỗ Hà Nam nói.

“Giải cứu” Nhiệt điện Thái Bình 2 hơn 41.000 tỷ đồng: Đề xuất dùng vốn chủ sở hữu

“Giải cứu” Nhiệt điện Thái Bình 2 hơn 41.000 tỷ đồng: Đề xuất dùng vốn chủ sở hữu

23/07/2019 16:15

Trong khi nguồn vốn vay bổ sung chưa thu xếp được, PVN đề nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho PVN dùng nguồn vốn chủ sở hữu giải ngân cho dự án với điều kiện không vượt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Hạn chế “trái đắng” từ nguồn vốn vay nước ngoài thế nào?

Hạn chế “trái đắng” từ nguồn vốn vay nước ngoài thế nào?

07/06/2019 13:55

Nhiều dự án ODA điều chỉnh quy mô, tăng vốn đầu tư lên nhiều lần, tổng chi phí cao, trong khi chất lượng công trình chưa cao, giải ngân chậm...

CIC vận hành cổng thông tin kết nối khách hàng vay vốn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận

CIC vận hành cổng thông tin kết nối khách hàng vay vốn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận

07/06/2019 12:05

Theo lãnh đạo CIC, khách hàng có thể tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký vay vốn tại TCTD phù hợp thông qua cổng thông tin kết nối khách hàng vay, qua đó có thể tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

“Tối hậu thư” cho cao tốc lớn nhất phía Nam

“Tối hậu thư” cho cao tốc lớn nhất phía Nam

24/05/2019 13:55

Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các gói thầu của dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã không kịp hoàn thành như dự định.

ADB tính tăng lãi suất khoản vay với Trung Quốc bởi nước này đã giàu lên

ADB tính tăng lãi suất khoản vay với Trung Quốc bởi nước này đã giàu lên

03/05/2019 13:46

Trung Quốc đã giàu đủ để không nên tiếp tục vay trong vai trò của một nước đang phát triển, đặc biệt khi mà Trung Quốc cũng đã lập ra ngân hàng cho vay lớn của riêng mình.

Vốn cho vay tạo việc làm còn eo hẹp, khó xoay xở

Vốn cho vay tạo việc làm còn eo hẹp, khó xoay xở

27/03/2019 14:09

Quỹ Quốc gia chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn để tạo việc làm...

SSI nhận khoản vay tín chấp 55 triệu USD từ ngân hàng SinoPac (Đài Loan)

SSI nhận khoản vay tín chấp 55 triệu USD từ ngân hàng SinoPac (Đài Loan)

21/03/2019 13:41

Khoản vay có hạn mức 3 năm, mỗi khoản rút vốn có kỳ hạn không quá 12 tháng với mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.

Vinachem “sa lầy” tại dự án hơn 500 triệu USD ở nước ngoài

Vinachem “sa lầy” tại dự án hơn 500 triệu USD ở nước ngoài

19/03/2019 13:24

Dự án khai thác và chế biến mỏ Kali tại Lào của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có quy mô 522 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng đã hai lần tạm dừng...

Vì sao các tổ chức tài chính dừng giải ngân vốn Nhiệt điện Thái Bình 2?

Vì sao các tổ chức tài chính dừng giải ngân vốn Nhiệt điện Thái Bình 2?

14/03/2019 13:59

Các bên cho vay dừng giải ngân để làm rõ các nội dung như chậm tiến độ; sai phạm của các cá nhân tại PVN, Ban Quản lý dự án và PVC có liên quan và năng lực của tổng thầu PVC.

Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển

18/02/2019 14:03

Theo thông báo được phát đi gần đây, Bộ Tài chính đã công bố cập nhật các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Tại sao các ngân hàng thi nhau vay vốn quốc tế?

Tại sao các ngân hàng thi nhau vay vốn quốc tế?

19/01/2019 15:54

Nhiều ngân hàng đã thành công trong việc xin vay vốn tài trợ dài hạn của các tổ chức tài chính quốc tế trong hai năm gần đây.

Trở lên trên