MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguy cơ mất trắng 300 tỷ USD, Nga sẽ phản đòn gì?

19-01-2024 - 22:13 PM | Tài chính quốc tế

Nguy cơ mất trắng 300 tỷ USD, Nga sẽ phản đòn gì?

Nga tuyên bố sẽ có động thái đáp trả tương xứng với các tài sản của phương Tây, nếu bị Mỹ-EU tịch thu tài sản ở nước ngoài trị giá 300 tỷ USD.

Theo giới truyền thông phương Tây, các nhà chức trách EU đã bắt đầu triển khai các biện pháp kỹ thuật để thực hiện các đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga ở nước ngoài có trị giá khoảng 300 tỷ USD, chuyển số tiền này cho Ukraine, với lý do được tuyên bố là để “phục hồi nền kinh tế”.

Tuy nhiên, giới chức Brussels cũng thắng thắn khuyến cáo là chính quyền Kiev không nên quá trông chờ vào tiến độ nhanh chóng, bởi công việc này sẽ trải qua nhiều giai đoạn với các biện pháp kỹ thuật phức tạp để “hợp pháp hóa” nguồn tiền của Nga sang các quỹ của châu Âu.

Hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ, ở giai đoạn đầu tiên của việc “sử dụng bất hợp pháp” tài sản của Nga, giới chức châu Âu đề xuất chuyển lợi nhuận từ tiền gửi vàng và ngoại hối của Liên bang Nga sang một tài khoản đặc biệt, từ đó số tiền này sau đó sẽ được chuyển đến giúp đỡ Kiev.

Hiện chưa có thảo luận nào về việc tịch thu, chuyển giao các tài sản cố định nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2024 vẫn kiên trì yêu cầu các đồng minh phương Tây lấy tiền của Nga để ủng hộ Kiev, bao gồm cả các tài sản cố định của Moscow.

Bloomberg cho biết, Tổng thống Ukraine đến Davos hôm 15/01 vừa qua như một phần trong nỗ lực thu hút sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, nhằm giúp xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá Ukraine, khi hơn 100 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Kiev hiện đang bị đóng băng ở Washington và Brussels.

Theo tờ báo Mỹ, rõ ràng là khối lượng tài trợ cho chính quyền Kiev đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây và phương Tây đang tìm kiếm nguồn tiền mới để cung cấp cho Ukraine.

Tờ Financial Times của Anh cho biết, Mỹ đã đề xuất với giới chức Liên minh châu Âu và lãnh đạo Nhóm G7 một biện pháp để hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga bằng cách “công nhận các nước phương Tây là nạn nhân của cuộc xung đột Nga-Ukraine”.

Tuy nhiên, bất chấp sự chấp thuận công khai của ông Joe Biden về việc tịch thu tài sản của Nga, giới lãnh đạo EU vẫn khá thận trọng trong việc thực hiện chủ trương này, bởi họ cũng thừa biết việc biến tiền của Nga thành nguồn viện trợ cho Ukraine kéo theo rất nhiều những rắc rối về pháp lý.

Ngoài ra, cả Mỹ và châu Âu cũng e dè những biện pháp đáp trả tương xứng của Nga nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu có tài sản ở Nga.

Bình luận về các động thái của phương Tây đối với tài sản của Nga ở nước ngoài, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa đối với việc phương Tây chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga sang cho chính quyền Kiev.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, trong trường hợp này, Liên bang Nga sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng và tiết lộ rằng, giới chức Nga cũng đã chuẩn bị một trình tự các thủ tục để Điện Kremlin cũng có thể tịch thu tài sản Mỹ và châu Âu ở Liên bang Nga.

Ngoài ra Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Kinh tế của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Artem Kiryanov nói thêm rằng, Moscow cũng có thể thực hiện các phản ứng tương xứng khác, ví dụ như chuyển nhượng một số tài sản nhà nước của các quốc gia không thân thiện nếu nó nằm ở Nga.

Theo Hoàng Đức

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên