MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư thị trường mới nổi bi quan, chứng khoán giảm 2,9%

12-11-2016 - 08:14 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống còn 2.164,45 điểm, so với đầu tuần vẫn đạt tuần tăng mạnh nhất trong 2 năm, Dow Jones tăng 0,2%, MSCI Emerging market giảm mạnh - 2,9% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/7.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu và hàng hoá đồng loạt giảm do cơn bán tháo sâu tại thị trường mới nổi. Trong khi nhà đầu tư tại các thị trường phát triển đã có những cái nhìn tích cực hơn, giới giao dịch và nhà đầu tư tại thị trường mới nổi vẫn tỏ ra bi quan về một viễn cảnh chính quyền của Donald Trump.

Kết phiên ngày 11/11 tại Mỹ, chỉ số MSCI global giảm 0,6%, đưa đà tăng trong tuần vừa qua chỉ còn 1,6%.

Chứng khoán tại thị trường mới nổi giảm mạnh
Chứng khoán tại thị trường mới nổi giảm mạnh

"Chúng ta đang hít một hơi thật sâu và bắt đầu suy nghĩ về những âm vang dội lại xa hơn từ chiến thắng của Trump", Witold Bahrke - chiến lược gia vĩ mô tại Nordea investment tại Luxembourg nhận định. "Bạn có thể nói rằng Trump sẽ ủng hộ tăng trưởng, ủng hộ cổ phiếu, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào độ lớn của chính sách mà ông ấy sử dụng. Chúng ta đang di chuyển ra ngoài vùng hy vọng và đến vùng thực hiện".

Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống còn 2.164,45 điểm, trong khi so với đầu tuần vẫn đạt tuần tăng mạnh nhất trong 2 năm. DJIA tăng 0,2%. MSCI Emerging market giảm mạnh - 2,9% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/7.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên