MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà máy làm động cơ máy bay đầu tiên tại Việt Nam đạt hơn 3.400 tỷ đồng doanh thu, muốn tăng vốn thêm 60 triệu USD

19-02-2024 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Hanwha Aero Engines dự kiến năm 2024 sẽ là năm mở rộng sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ cao, tăng khoảng 40% so với kế hoạch, nhờ đó doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng khoảng 17%.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang Thủ đô Hà Nội, vào sáng 16/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm trưởng đoàn đã tới thăm Công ty TNHH Hanwha Aero Engines. Tại chuyến thăm, Tổng Giám đốc Nam Hyung Wook cho biết, nhà máy Hanwha Aero Engines được đầu tư với tổng số vốn 200 triệu USD và có kế hoạch mở rộng đầu tư lên 260 triệu USD trên tổng diện tích khoảng gần 97.000m2 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để sản xuất các cấu kiện, linh kiện của động cơ máy bay.

Năm 2023 công ty đạt doanh thu khoảng 140 triệu USD (hơn 3.400 tỷ đồng), dự kiến năm 2024 sẽ là năm mở rộng sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ cao, tăng khoảng 40% so với kế hoạch, nhờ đó doanh thu của công ty sẽ tăng trưởng khoảng 17%. 

Từ tập đoàn thuốc nổ đến hàng không vũ trụ, năng lượng xanh, tài chính và bán lẻ

Tập đoàn Hanwha được thành lập từ năm 1952, là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp thuốc nổ tại Hàn Quốc. Trải qua nhiều năm phát triển, tập đoàn hiện chia làm 3 bộ phận lớn, cung cấp dịch vụ liên quan đến hàng không vũ trụ, nguyên vật liệu, năng lượng xanh, tài chính và bán lẻ. 

Hanwha hợp tác, đầu tư và xây dựng nhà máy trên khắp các thị trường ở hầu hết các châu lục với 80 chi nhánh ở Hàn Quốc và 469 chi nhánh khác trên thế giới. Năm 2023, Hanwha đạt doanh thu trong tất cả các lĩnh vực là 65,3 tỷ USD, tổng tài sản đạt gần 180 tỷ USD và đứng thứ 296 trong bảng xếp hạng Fortune Global 500.

Tập đoàn này đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất động cơ và linh kiện máy bay thông qua công ty con Hanwha Aerospace. Công ty TNHH Hanwha Aero Engines cũng chính là đơn vị đầu tư nhà máy sản xuất động cơ máy bay đầu tiên tại Việt Nam.

photo-1708265704928

Kể từ khi được thành lập năm 1977, Hanwha Aerospace đã là công ty hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Công ty tập trung vào sản xuất các loại động cơ dành cho tàu vũ trụ, linh kiện máy bay… và đồng thời cũng phục vụ hai lĩnh vực khác là hàng hải và quốc phòng. 

Doanh nghiệp là đối tác chính của 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất động cơ máy bay, bao gồm GE, Pratt & Whitney và Rolls-Royce, đồng thời cũng chế tạo các bộ phận tên lửa quan trọng cho các dự án tại Hàn Quốc. 

Năm 2021, Hanwha thành lập Spacehub nhằm duy trì vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ, với mục tiêu phát triển các vệ tinh siêu nhỏ và nhẹ nhằm tiến tới nhiều ứng dụng khác trong tương lai. Cuối năm 2022, Hanwha tiếp tục là nhà phát triển hệ thống tích hợp cho chương trình vụ trụ KLSV – II, khẳng định một lần nữa ngôi vị số 1 của doanh nghiệp tại Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

photo-1708265763765

Hanwha tại Việt Nam: Từ tài chính - bảo hiểm, năng lượng mặt trời đến nhà máy động cơ máy bay đầu tiên

Hanwha đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2009 và được biết đến nhiều trong việc cung cấp dịch vụ tài chính – bảo hiểm. Bên cạnh đó, công ty cũng đầu tư 2 dự án lớn tại Việt Nam, bao gồm nhà máy năng lượng mặt trời tại Long An với công suất 100 MW và nhà máy sản xuất thiết bị an ninh tại Bắc Ninh. Cả 2 dự án đều có mức đầu tư vào khoảng 100 triệu USD, đánh dấu những dự án công nghiệp đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam sau khi đã thâm nhập vào mảng tài chính từ rất sớm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này thật sự gây được tiếng vang tại nước ta từ năm 2017, khi dự án Nhà máy Hanwha Aero Engines được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư bởi Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc. Dự án đầu tiên về nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Việt Nam có tổng mức đầu tư 200 triệu USD (và có thể mở rộng lên tới 260 triệu USD - như vị TGĐ chia sẻ) đã hoàn thành giai đoạn 1, đi vào hoạt động cuối năm 2018, khởi công giai đoạn 2 vào tháng 10/2019 và hoàn thành vào năm 2022. 

photo-1708265880427

Nhà máy của Hanwha tại Hoà Lạc (Ảnh: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc)

Với việc nhận được đầu tư từ các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, từ Samsung, LG cho tới Hanwha, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trình độ cao những năm tới đây. Dự án nhà máy sản xuất đông cơ máy bay của Hanwha không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chất lượng cao này trong tương lai, với hàng chục năm kinh nghiệm tới từ đối tác Hàn Quốc, mà còn là tiền đề để các tập đoàn khác tại nước này tiếp tục rót vốn vào nước ta trong các lĩnh vực khác.


Tiến Đạt

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên