MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà sáng lập tập đoàn Lotte qua đời

20-01-2020 - 09:08 AM | Tài chính quốc tế

Ông chủ tập đoàn Lotte là một trong những nhà sáng lập chaebol cuối cùng của Hàn Quốc.

Theo thông báo từ phía công ty, nhà sáng lập tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho vừa qua đời vào ngày hôm nay. Hưởng thọ 98 tuổi.

Ông Shin là một trong số những nhà sáng lập nên các chaebol (tập đoàn gia đình lớn) cuối cùng của Hàn Quốc. Tất cả các nhà sáng lập của 5 tập đoàn kinh tế gia đình lớn nhất của nước này gồm Samsung, Hyundai, LG, Lotte và SK đều đã mất.

Lotte được thành lập vào năm 1948 như một nhà máy sản xuất kẹo gum tại Nhật Bản. Sau đó nó đã phát triển thành đế chế khổng lồ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bán lẻ tới khách sạn, công viên chủ đề, siêu thị... Lotte hiện là tập đoàn lớn thứ 5 tại Hàn Quốc.

Ông Shin kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản và có 2 người con trai. Tuy nhiên từ nhiều năm nay, 2 người con này đã rơi vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn để giành quyền kiểm soát tập đoàn.

Thời điểm hiện tại, Shin Dong-bin - người con trai út đã giành được ghế chủ tịch tập đoàn Lotte.

Bản thân ông Shin dù phải ngồi trên xe lăn nhưng vào năm 2018 ông này bị tuyên án tù 3 năm vì tội danh tham ô và trốn thuế. Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu, ông này đã được miễn giảm hình phạt.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên