MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận món quà đặc biệt từ hãng bay, người phụ nữ sốc nặng khi ngay sau đó bị phạt hơn 30 triệu đồng

11-09-2023 - 19:15 PM | Sống

Dù sự cố này chỉ là vô tình song đã để lại bài học cho nhiều du khách khác khi muốn nhập cảnh vào đất nước của những chú chuột túi - Australia.

Daily Mail đưa tin, mới đây, một nữ du khách từ Dubai khi thực hiện chuyến bay đến Perth, Australia đã vô tình gặp phải một sự cố từ một thứ cô mang theo trong hành lý. Điều này khiến cô bị hải quan nước sở tại phạt số tiền gần 2000 đô Úc, tương đương với khoảng hơn 30 triệu đồng tiền Việt. 

Cụ thể người phụ nữ được nhắc tới trong câu chuyện có tên là Lays Laraya. Cô khởi hành chuyến bay của mình từ Dubai - nơi cô sống, trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways đến Perth vào đầu tháng 8. Khi xuống máy bay, cô được phi hành đoàn tặng một món quà đặc biệt, một bông hoa hồng, như một lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng hãng bay trong hành trình của mình. 

Bất ngờ và vui mừng, Laraya đã đăng tải hình ảnh món quà thú vị này nên trang cá nhân. Tuy nhiên ngay sau đó, những rắc rối bắt đầu đến với cô.

Nhận món quà đặc biệt từ hãng bay, người phụ nữ sốc nặng khi ngay sau đó bị phạt hơn 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Bức ảnh được nữ du khách chia sẻ trên trang cá nhân về món quà đặc biệt khi vừa hạ cánh xuống Australia

Các sĩ quan mặc trên mình thường phục bắt đầu tiếp cận Laraya và yêu cầu cô xuất trình vé máy bay, thẻ nhập cảnh, tờ khai nhập cảnh cùng một số loại giấy tờ tùy thân khác, những loại giấy tờ cần thiết mà các du khách nhập cảnh vào Australia cần có. 

Sau khoảng 30 phút kiểm tra toàn bộ hành lý và các túi xách tay, Laraya bị các sĩ quan dẫn đi để thẩm vấn, điều tra thêm. Nguyên nhân đó là họ nghi ngơ rằng cô đã không trung thực khi điền thông tin vào tờ khai nhập cảnh. Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng mà một hành khách phải có khi nhập cảnh vào Australia. Nó thường sẽ được cung cấp cho hành khách bởi tiếp viên hàng không ngay trên chuyến bay. 

Laraya khẳng định rằng mình đã trả lời mọi câu hỏi của các sĩ quan, điều tra viên một cách trung thực. Và có một chi tiết cô không hề biết phải điền vào tờ khai nhập cảnh của mình, đó là bông hoa hồng cô được hãng bay tặng kia. Nói với Insider, Laraya bộc bạch: "Tôi không hề nghĩ rằng hoa hồng nằm trong danh mục những loại cây cần điền vào tờ khai. Nếu tôi biết việc này có thể gây rắc rối, tôi đã vứt nó đi trước khi tiến hành nhập cảnh rồi. Tôi chẳng có gì phải giấu cả". 

Cuối cùng, nữ hành khách bị phạt số tiền là 1.878 đô Úc vì sơ suất không khai báo bông hoa hồng của mình. Mức phạt này được đưa ra bởi hành động của cô được cho là vi phạm Đạo luật an toàn sinh học của Australia. 

Nhận món quà đặc biệt từ hãng bay, người phụ nữ sốc nặng khi ngay sau đó bị phạt hơn 30 triệu đồng - Ảnh 2.

Lays Laraya, nữ du khách được nhắc tới trong câu chuyện

Laraya vô cùng không hài lòng. Cô dự định sẽ kháng cáo khoản tiền phạt này. Bởi sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều người nói rằng lẽ ra cô chỉ phải nhận mức cảnh cáo hoặc một mức phạt hành chính thấp hơn. 

Theo Invasive Species Council Australia (tạm dịch là Hội đồng các loài xâm lấn) - một tổ chức phi chính phủ về môi trường ở Australia, hoa hay các loài thực vật được các quan chức hải quan coi là mối đe dọa an toàn sinh học đáng lo ngại, bởi chúng có thể mang theo nhiều loài côn trùng gây hại như kiến, rệp, ve, bướm đêm hay bọ cánh cứng. 

Hội đồng cho biết thêm: "Gần một phần tư số động vật chân đốt bị chặn ở biên giới Australia trong khoảng thời gian 10 năm từ 2007 đến năm 2017 là đến cùng với hoa. Nhập khẩu hoa là một trong những con đường có rủi ro cao nhất ở Australia. Rủi ro đã gia tăng trong những năm gần đây do nhập khẩu ngày càng tăng, hiện chiếm hơn 20% lượng tiêu thụ hoa của chúng tôi". Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp nước này cũng có mối lo ngại chung với ISC. 

Một người phát ngôn nói với Insider: "Tất cả các khách du lịch đến Australia phải biết các yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề an toàn sinh học của Australia và các hình phạt nếu không tuân thủ các yêu cầu đó". 

Bên cạnh hoa hồng, các loại hoa tươi khác, hoa khô hay sản phẩm trang hoàng bằng hoa, vòng hoa quàng cổ cũng cần được khai báo bởi hành khách trước khi tiến hành nhập cảnh. Một số thứ khác cần khai báo có thể kể tới như vật phẩm làm từ gỗ, đồ tạo tác hay thủ công làm từ vật liệu thảo mộc, những sản phẩm rơm, đóng gói bằng rơm hoặc mây tre... 

Nhận món quà đặc biệt từ hãng bay, người phụ nữ sốc nặng khi ngay sau đó bị phạt hơn 30 triệu đồng - Ảnh 3.

Các loại hoa tươi khác, hoa khô hay sản phẩm trang hoàng bằng hoa, vòng hoa quảng cổ cũng cần được khai báo trước khi hành khách nhập cảnh vào Australia (Ảnh minh họa)

Còn một số cái tên khác sẽ nằm trong danh mục TUYỆT ĐỐI KHÔNG được nhập cảnh vào Australia. Có thể kể tới như dưới đây:

- Động vật sống 

- Những sản phẩm từ thịt không đóng hộp

- Chế phẩm từ trứng, sữa và sữa

- Thảo dược và thuốc cổ truyền

- Toàn bộ trái cây và rau thông thường chúng ta hay ăn như cam, quýt, mít, chuối, bưởi,... 

- Các loại đồ ăn vặt, bánh quy, mứt kẹo, trà, cà phê, sữa bột trẻ em...

Để không gặp phải tình trạng như vị nữ hành khách trên, tốt hơn hết khi nhập cảnh tại Australia hay bất kỳ quốc gia nào, hãy khai báo toàn bộ những gì có bên trong hành lý của mình và tìm hiểu những quy định về hành lý nào không được nhập cảnh và hành lý nào cần khai báo khi nhập cảnh. Nếu vô tình nhận được một món quà bất ngờ, hãy kiểm tra lại xem nó có cần được khai báo hay không. Đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng khi đi du lịch nước ngoài. 

Theo Thu Phương

Phụ nữ số

Trở lên trên