MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản hạn chế người nước ngoài sở hữu cổ phiếu

18-10-2019 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Shinzo Abe vừa phê duyệt dự thảo luật trong đó áp dụng những quy tắc cứng rắn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc sở hữu cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến an ninh quốc gia.

Thị trường phản đối quyết định này.

Theo dự thảo vừa được thông qua, người nước ngoài sẽ phải sẽ phải báo trước khi có kế hoạch mua hơn 1% cổ phần các doanh nghiệp liên quan đến an ninh quốc gia của Nhật Bản. Luật hiện nay quy định người nước ngoài chỉ phải thông báo trước khi mua 10% cổ phần của các doanh nghiệp này.

Dự luật mới được đệ trình thông qua tại phiên họp quốc hội đang diễn ra của Nhật Bản.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của luật mới, chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch miễn khai báo với các nhà đầu tư nước ngoài với điều kiện họ không có ý định gây ảnh hưởng đến quyết định của công ty hoặc các lĩnh vực đầu tư có liên quan đến an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Một số nhà đầu tư ở thị trường Nhật Bản phàn nàn rằng các quy tắc mới có thể khiến hoạt động đầu tư của họ bị ảnh hưởng. Họ cũng chỉ trích Chính phủ Nhật Bản vì không nói rõ các khoản đầu tư nào phải báo trước và khoản đầu tư nào thì được miễn.

Linh Anh

Bloomberg

Trở lên trên