MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều sản phẩm công nghiệp sáng tạo thu hút khách tham quan tại hội chợ Việt Nam - Nhật Bản

20-10-2023 - 14:12 PM | Thị trường

Các sản phẩm đa dạng từ điện tử, lắp ráp ô tô, dệt may,... đã được đưa tới hội chợ sản phẩm công nghiệp quy mô hàng đầu diễn ra tại Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 (Hanoi MIP 2023) đã được diễn ra vào ngày 19/10 tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng Quốc gia, thành phố Hà Nội. 

Hội chợ thu hút trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp lớn, tiềm năng, FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên cả nước cùng các doanh nghiệp nước ngoài… tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội chợ với các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường có thế mạnh xuất khẩu thay thế hàng nhập khẩu.

Các gian hàng đa dạng với các lĩnh vực điện, điện tử, lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, công nghệ cao, công nghiệp chế biến,...

Nhiều sản phẩm công nghiệp sáng tạo thu hút khách tham quan tại hội chợ Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm công nghiệp sáng tạo thu hút khách tham quan tại hội chợ Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 2.

Nhiều sản phẩm công nghiệp sáng tạo thu hút khách tham quan tại hội chợ Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm công nghiệp sáng tạo thu hút khách tham quan tại hội chợ Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 4.

Mang đến hội chợ các dòng sản phẩm quạt công nghiệp công suất lớn cùng các sản phẩm phụ trợ ứng dụng trong công nghiệp, ông Phạm Hữu Tú, đại diện TOMECO cho biết một trong những mục tiêu hướng đến của công ty là phục vụ các tòa nhà, chung cư và các khu công nghiệp. Nhận thấy những vấn đề về phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo và tiềm ẩn rủi ro dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm, ông mong muốn những sản phẩm công nghiệp cùng các giải pháp có thể cung cấp một nơi ở, một nơi làm việc an toàn nhất dành cho người lao động.

Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đón làn sóng này như vị trí gần với nơi cung ứng vật tư, vật liệu là Trung Quốc cùng nền tảng dân số trẻ sẽ là một cơ hội lớn cho lĩnh vực sản xuất.

Ngoài ra nước ta cũng có lợi thế về xuất khẩu với các hiệp định thương mại ký kết với Mỹ, châu Âu, bởi vậy cách tốt nhất để phát triển là cần học hỏi từ các doanh nghiệp đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để nắm bắt cơ hội, ông Nguyễn Xuân Phú - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) chia sẻ.

Bà Đoàn Hải Yến, Chủ tịch BNI Excellent cho biết bà kỳ vọng thông qua hội chợ lần này sẽ mở rộng kết nối các doanh nghiệp chủ lực của Hà Nội để học hỏi, phát triển và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Thời điểm cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp dốc sức tăng tốc và hi vọng cơ hội giao thương này sẽ tạo ra cơ hội giúp các doanh nghiệp bứt tốc, tạo doanh thu và về đích vào thời điểm cuối năm 2023.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên