MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ Samsung, Bắc Ninh xuất khẩu tăng gần 2,5 tỷ USD

Hết tháng 2, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh đạt 5,36 tỷ USD, tăng tới gần 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ 2017, tương đương 87,2%. Kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh tăng cao nhờ hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn Samsung và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, có đến 99% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu của địa phương này trong 2 tháng đầu năm nay đến từ các doanh nghiệp FDI.

Cùng thời điểm trên, kim ngạch nhập khẩu của Bắc Ninh đạt 4,493 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Bắc Ninh xuất siêu gần 1 tỷ USD, trong khi thời điểm này năm ngoái Bắc Ninh nhập siêu gần 250 triệu USD.

Đáng chú ý, Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch tăng trưởng XNK mạnh nhất trong các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm của nước ta. Nhờ đó, kết quả xuất khẩu của Bắc Ninh đã gần tiến sát địa phương đầu tàu từ nhiều năm qua là TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể, hết tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của TP.Hồ Chí Minh chỉ còn cao hơn Bắc Ninh 27 triệu USD, trong khi cùng kỳ 2017 khoảng cách này lên đến hơn 2 tỷ USD.

Ngoài 2 địa phương kể trên, hết tháng 2, cả nước còn 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Bình Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, số lượng các địa phương xuất khẩu “tỷ USD” hết tháng 2 không biến động so với năm 2017, nhưng kim ngạch xuất khẩu nói chung của các địa phương trọng điểm đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Thái Bình

Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên