MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm ngành nào trên thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất giữa cuộc đấu trần nợ Mỹ?

16-05-2023 - 12:46 PM | Tài chính quốc tế

Nhóm ngành nào trên thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất giữa cuộc đấu trần nợ Mỹ?

Các chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán sẽ có nhiều biến động hơn khi hạng chót về trần nợ Mỹ cận kề.

Theo Morgan Stanley, nếu Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ thì rủi ro đối với thị trường chứng khoán là rất đáng ngại. Nhưng trong quá khứ, một số nhóm ngành hoạt động tương đối tốt khi các nhà lập pháp thảo luận về trần nợ của nước này.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, nhóm chiến lược chứng khoán Mỹ của Morgan Stanley do ông Michael Wilson đứng đầu cho biết các cuộc đàm phán xung quanh trần nợ năm 1996, 2011 và 2013 có thể đem ra so sánh một phần với tình hình hiện tại.

Hạn chót ngày 1/6 để tăng giới hạn nợ trị giá 31.000 tỷ USD đang cận kề. Văn phòng Ngân sách Quốc hội nhận thấy rằng Mỹ sắp cạn tiền cho các khoản thanh toán đầu tháng 6.

Ông Wilson viết rằng hầu hết mọi người đều tin vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng không phải là không có một số biến động ngắn hạn.

Đi sâu vào S&P 500, nhóm nhận thấy lĩnh vực năng lượng và tiện ích là những ngành có hiệu suất tốt nhất trước khi đạt thoả thuận. Nhóm ngành năng lượng từng công bố lợi nhuận trong ba và hai tháng trước hạn chót lần lượt là 4% và 6%.

Trong cùng khoảng thời gian, nhóm ngành tiện ích đã công bố lợi nhuận đều là 3%. Sau đó, một tháng trước khi các nhà lập pháp đạt thoả thuận, nhóm ngành này có hiệu suất đạt mức 2%.

Sau khi Washington vượt qua bế tắc, các ngành công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, tiêu dùng thiết yếu và tăng trưởng cổ tức là những nhóm có hiệu suất tốt. Lợi nhuận của nhóm ngành công nghệ sau thoả thuận 1 tháng là 13%, trong khi chăm sóc sức khoẻ đạt 7% và tiêu dùng thiết yếu ghi nhận mức 3%.

Ông Wilson nhận thấy điều thú vị khi các loại tài sản thực đã có sự thay đổi rõ rệt về hiệu suất trước và sau khi giải quyết trần nợ. Nhóm nghiên cứu phát hiện ngành năng lượng và hàng hoá (không tính vàng) có lợi nhuận dương tuyệt đối sau các cuộc tranh luận về trần nợ.

Sau khi các nhà lập pháp giải quyết xong vấn đề, các nhóm ngành này giảm dần hiệu suất. Đối với năng lượng, lợi nhuận âm lần lượt là 3% và 6% trong tháng đầu tiên và tháng thứ hai sau nghị quyết.

Morgan Stanley đánh giá chung rằng cổ phiếu bị bán tháo và giảm thêm 12% trong 2 tháng sau khi giải quyết thoả thuận trần nợ. Tóm lại, thị trường gần như không thay đổi khi gần đến hạn chót. Một số công ty sẽ ghi nhận biến động ngắn hạn, nhưng xu hướng sau đó là “đâu lại vào đấy”.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy mới đây cho biết quan điểm của ông “khác xa” với Tổng thống Joe Biden trong cuộc thoả thuận. Theo đó, đảng Cộng hoà đang tìm cách cắt giảm chi tiêu.

Theo MI

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên