MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết

31-01-2024 - 15:08 PM | Thị trường

Gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) lại tấp nập người mua bán. Lá dong được nhập từ nhiều nơi, nhiều nhất là nhập từ các tỉnh phía Tây Bắc, kích cỡ cũng đủ loại từ nhỏ đến lớn nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Giá lá dong năm nay đắt hơn năm ngoái, nhưng lá đều và to hơn, từ 50.000 đồng – 70.000 đồng/bó.

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chợ lá dong Trần Quý Cáp (quận Đống Đa) là nơi bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Tại đây, lá dong được bán quanh năm nhưng thời điểm nhộn nhịp nhất là dịp cận Tết Nguyên đán, từ ngày 17 đến 29 tháng Chạp

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Lá dong tại chợ được nhập từ nhiều nơi, nhiều nhất là nhập từ các tỉnh phía Tây Bắc, kích cỡ cũng đủ loại từ nhỏ đến lớn nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Ngày 20 tháng Chạp, nhiều người đã tới chợ tìm mua lá dong, lá chuối, lạt về gói bánh, gói giò

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Một số người khác nhập buôn về bán ở các chợ khác

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Anh Bùi Duy Khánh, tiểu thương buôn bán ở chợ lá dong Trần Quý Cáp cho biết, anh chuyên buôn lá dong, lá chuối, lạt gói bánh, lá dong được anh nhập lá từ khắp các địa phương như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai…. Giá bán lẻ hiện tại thì tùy vào từng loại có giá từ 60.000 đồng – 70.000 đồng/ bó, lạt 10.000 đồng/bó, lá chuối 12.000 đồng/cân

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Một số người lựa chọn lá chuối về gói giò

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Hiện trên phố Trần Quý Cáp có khoảng 6-7 sạp hàng, kéo dài khoảng 50 mét với đủ các loại lá dong các nơi đổ về

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Bà Hương ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, cứ đến dịp trước cúng ông Công, ông Táo vài ngày là bà lại đến chợ lá dong Trần Quý Cáp để mua lá và lạt về gói bánh. Năm nay bà gói khoảng 25 chiếc bánh chưng, để gói số bánh này bà mua 100 lá dong. Theo bà Hương, lá dong năm nay đẹp hơn năm ngoái, tàu lá xanh mướt, dày.

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Còn bà Nguyễn Thị Phương ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, năm nào bà cũng lên chợ lá dong Trần Quý Cáp mua lá dong và lạt về gói bánh chưng. Năm nay lá dong đẹp hơn năm ngoái, giá cả hợp lý. Dịp Tết này bà mua 500 lá dong, 500 lạt về để gói 60-70 cái bánh chưng.

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 10.

Lạt gói bánh được bà Phương lựa chọn kỹ lưỡng

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 11.

Giá lạt bán lẻ hiện tại là 10.000 đồng/bó

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 12.

Chị Đặng Thùy Linh, tiểu thương buôn bán ở chợ lá dong Trần Quý Cáp cho biết, nhà chị đã bán lá ở đây hơn 40 năm, nhập nhiều nơi từ các tỉnh phía Tây Bắc, giá lá dong năm nay đắt hơn năm ngoái, nhưng lá đều và to hơn. Giá cũng từ 50.000 đồng – 70.000 đồng/bó. Sau khi nhập lá về, chị Linh thường xuyên tưới nước để tránh lá bị khô

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 13.

Để chọn được được những lá dong ưng ý, nhiều khách hàng phải bỏ ra 10 - 20 phút lựa chọn kỹ càng từng tàu lá

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 14.

Nhìn chung thời điểm này chợ lá dong Trần Quý Cáp đã tấp nập người mua, người bán

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 15.

Lá dong tại đây còn được bán buôn đi khắp các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Ông Du cho biết, ông buôn bán ở chợ trong quận Hà Đông (Hà Nội), hôm nay lên chợ lá dong Trần Quý Cáp lấy buôn hơn 10.000 lá dong (tương đương khoảng 22 bó, mỗi bó 100 lá dong), giá nhập buôn khoảng 50.000 đồng/bó, bán ra sẽ khoảng 60.000 đồng – 70.000 đồng tùy loại

Nhộn nhịp chợ lá dong những ngày cận Tết - Ảnh 16.

Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, truyền thống gói và dâng cúng bánh chưng vẫn được gìn giữ, cũng chính vì vậy chợ lá dong Trần Quý Cáp cứ đến dịp này lại nhộn nhịp người mua, người bán

Theo Phúc Tài

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên