MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều

30-06-2019 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Đây là lần thứ 3 ông Trump gặp ông Kim Jong Un. Thông báo của ông Trump vào sáng nay (30/6) đã khiến cả thế giới bất ngờ.

Ông Kim Jong Un ngạc nhiên về lời mời

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cùng nhau phát biểu trước báo giới. Ông Kim cho biết ông rất "kinh ngạc" bởi lời mời được ông Trump viết trên Twitter ngày hôm qua.

"Tôi rất ngạc nhiên khi biết được lời mời của ông trên Twitter và tới tận chiều muộn tôi mới có thể xác nhận lời mời này. Tôi đã rất muốn gặp lại ông một lần nữa và đặc biệt đối với cả hai miền Triều Tiên, nơi này là biểu tượng của những trang sử buồn. Vậy nên việc tôi có cơ hội gặp ông tại đây là điều rất đáng quý. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta có thể gặp nhau với tâm thế tích cực hơn. Tôi tin rằng việc này sẽ có tác động tốt tới các cuộc thảo luận trong tương lai," ông Kim nói.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Lời mời tới Nhà Trắng

Sau khi sang Triều Tiên, ông Kim và ông Trump đã cùng bước qua lãnh thổ Hàn Quốc.

Ông Trump nói: "Tôi sẽ mời ông Kim Jong Un tới Nhà Trắng ngay lúc này."

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 2.

"Rất nhiều điều tích cực đã xảy ra. Rất tích cực," ông Trump nói trước khi bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim chưa phản hồi lại lời mời của ông Trump. 

Theo CNN, chưa từng có nhà lãnh đạo Triều Tiên nào tới Mỹ. Nếu tới thăm Washington, đây sẽ là thành tựu ngoại giao to lớn đối với ông Kim Jong Un. 

Triều Tiên đã luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới. Một cuộc gặp tại Nhà Trắng sẽ là chiến thắng lớn nhất cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Những phát biểu đầu tiên

"Đây là thời khắc lịch sử," nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói về bước chân của tổng thống Trump trên lãnh thổ Triều Tiên sau khi vượt qua biên giới liên Triều.

"Thật tuyệt vời khi được gặp lại ông Trump. Tôi không ngờ sẽ được gặp ông ấy tại đây."

Trong khi đó, ông Trump nói: "Thật là niềm vinh hạnh to lớn khi bước qua biên giới ấy. Tôi có tình bạn rất tốt đẹp với ông Kim."

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Bước chân lịch sử của tổng thống Trump

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Ông Trump và ông Kim Jong Un đã có cuộc gặp mặt mang tính lịch sử tại biên giới liên Triều. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và sau đó ông Trump đã bước sang lãnh thổ Triều Tiên theo lời mời của ông Kim Jong Un.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân sang lãnh thổ của Triều Tiên. Trước đây, chỉ có 2 cựu tổng thống Mỹ thăm Triều Tiên là ông Bill Clinton và ông Jimmy Carter.

Ông Trump sẽ gặp ông Kim trong vòng 4 phút

Phát biểu trước quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ tại DMZ, ông Trump tỏ ý rất lấy làm tiếc vì không thể trò chuyện với các binh sĩ lâu hơn, bởi ông sẽ gặp ông Kim Jong Un "trong vòng 4 phút".

"Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, thậm chí là rất thích nhau," ông Trump nói. 

Ông Trump gặp các binh sĩ tại DMZ

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Ông Trump và ông Moon Jae-in đang có cuộc gặp với binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tại DMZ.

Ông Moon nói các binh sĩ tại đây "đang canh giữ cho hòa bình và tự do của Hàn Quốc".

Ông Trump đã tới DMZ được hơn nửa tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối thoại với ông Moon Jae-in tại tháp quan sát cao nhất, từ đây có thể nhìn toàn cảnh DMZ và nhìn sang lãnh thổ Triều Tiên.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Tại đây, các binh sĩ Mỹ đã báo cáo ngắn gọn cho ông Trump về tình hình khu vực.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 7.

Tuy nhiên, đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa có thông tin gì về phía Triều Tiên và ông Kim Jong Un.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 8.

Ảnh: CNN

Ông Trump bình luận gì tại Bàn Môn Điếm?

Tổng thống Trump đã trò chuyện với một số người canh gác tại khu vực DMZ.

Ông nói nơi đây đã từng là nơi "rất, rất nguy hiểm", nhưng mọi thứ đã thay đổi đáng kể từ khi ông bắt đầu đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

"Sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu, mọi sự nguy hiểm đã biến mất. Hiện tại đang có một sự thay đổi to lớn ở DMZ, nhiều vũ khí đã được gỡ bỏ và tình trạng căng thẳng đã giảm thiểu rất nhiều sau các cuộc đối thoại giữa các bên ở Bình Nhưỡng, Washington và Seoul," ông Trump tuyên bố.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 9.

Sự ủng hộ từ ngôi sao bóng rổ

Ngôi sao NBA Dennis Rodman viết trên Twitter cá nhân thông điệp thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc gặp quan trọng này:

"Hi vọng những người bạn của tôi, ông Donald Trump và Nguyên soái Kim Jong Un, có cuộc gặp tốt đẹp. Tôi yêu quý cả hai người và hãy tiếp tục quá trình tuyệt vời này!"

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 10.

Lần đầu tiên ông Trump tới thăm biên giới liên Triều

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới DMZ và sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong ít phút nữa.

Đoàn lãnh đạo đã tới một trong các đài quan sát biên giới để ngắm cảnh Triều Tiên.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 12.
NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 13.

Ảnh: CNN

Ông Trump đã tới DMZ

Theo CNN, tổng thống Trump đã tới DMZ, nơi ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Cả ông Trump và ông Moon Jae-in đã xác nhận cuộc gặp với ông Kim Jong Un tại khu phi quân sự.

"Tôi rất mong chờ vào cuộc gặp này. Chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau," ông Trump nói.

Ông Moon tiết lộ: "Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử các nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên sẽ đối thoại với nhau ở Bàn Môn Điếm".

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tới hiện tại vẫn chưa xác nhận cuộc gặp.

Truyền thông Triều Tiên troức đó đã nhắc tới bình luận của ông Trump, và đã đưa ra hàm ý rằng ông Kim sẽ tới DMZ nhưng chưa có gì chắc chắn.

Một trực thăng chở các phóng viên đã tới DMZ trước ông Trump để chuẩn bị công tác truyền thông. 

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 14.

Ảnh: YTN

Các tổng thống Mỹ từng thăm DMZ

Nhiều người tiền nhiệm của ông Trump đã tới khu DMZ. Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm của họ:

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 15.

Cựu tổng thống Barack Obama thăm DMZ ngày 25/3/2012 trước khi tới Seoul để dự Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân năm 2012. Ảnh: CNN

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 16.

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush tới thăm DMZ ngày 20/2/2002. Ảnh: CNN

Ông Bill Clinton và ông Ronald Reagan cũng đã thăm DMZ trong nhiệm kì của mình. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã tới thăm DMZ vào năm 2010.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 17.

Ảnh: CNN

Thiết lập lại quan hệ Mỹ - Triều

Phóng viên CNN Paula Hancocks cho biết: "Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mong muốn thiết lập lại mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Chắc chắn ông Trump đang muốn tận dụng cơ hội này để có thêm động lực cho công cuộc phi hạt nhân hóa bán đảo."

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội đã bất ngờ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung từ 2 phía.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 18.

Ảnh: Getty

Một số thông tin về Bàn Môn Điếm

Khu phi quân sự (DMZ) tại Bàn Môn Điếm là nơi chứa nhiều giá trị lịch sử cũng như những quy định nghiêm ngặt trên bán đảo Triều Tiên. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng nhận định DMZ là "khu vực đáng sợ nhất" trên thế giới.

Dài gần 260 km, rộng 4 km, DMZ được ví như một chiến trường thu nhỏ với hàng rào thép gai, rào chắn bê tông, mìn và những đoàn quân diễu hành hàng ngày, tay sẵn sàng bóp cò.

Tuy nhiên, sau các nỗ lực hòa giải liên Triều cũng như công tác đối ngoại có sự tham gia và ủng hộ từ Trung Quốc, Mỹ, tình hình tại đây đã không còn căng thẳng như trước nữa.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 19.

Lính Triều Tiên đứng nhìn du khách từ ngoài cửa sổ. Ảnh: Trent Holden

Ông Trump rời khỏi Yongsan, trên đường tới DMZ

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 20.

Theo CNN, ông Trump sẽ tới DMZ trong khoảng nửa tiếng và có cuộc gặp với ông Kim Jong Un. Hiện chưa rõ hai bên Mỹ - Triều có dự định gì trong cuộc gặp lần này.

Ông Trump kết thúc họp báo, tới thăm binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc

Ít phút trước, tổng thống Trump và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kết thúc buổi họp báo chung, nơi hai người cùng xác nhận cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hiện tại, ông Trump đang tới căn cứ quân đội Mỹ ở Yongsan. Tuy nhiên, tất cả mọi sự chú ý lại đổ dồn vào kế hoạch tiếp sau đó là chuyến đi của ông Trump tới vùng phi quân sự (DMZ) tại biên giới hai quốc gia, nơi ông Trump sẽ có cái bắt tay "thân thiện" với ông Kim Jong Un.

Phát biểu của ông Trump

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự (DMZ) vào hôm nay, theo CNN.

"Chúng tôi sẽ đến biên giới DMZ và tôi sẽ gặp Chủ tịch Kim. Tôi rất mong chờ điều đó. Tôi mong được gặp ông ấy", ông Trump nói.

NÓNG: Ông Trump đi 20 bước lên lãnh thổ Triều Tiên, tạo nên LỊCH SỬ mới cho quan hệ Mỹ - Triều - Ảnh 21.

"Chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ rất tốt và chúng tôi hiểu nhau. Tôi tin rằng anh ấy hiểu tôi và tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu anh ấy và đôi khi điều đó có thể dẫn đến những điều rất tốt."

Theo Ban Quốc Tế

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên