MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐBSCL: 15.000 vườn nhãn bị bệnh chổi rồng

08-07-2012 - 08:52 AM |

Tại Bến Tre, bệnh chổi rồng còn lây lan sang cây chôm chôm và các loại cây có múi khác.

Theo Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (SOFRI), bệnh chổi rồng hiện đã lây lan ra trên 15.000 vườn nhãn ở ĐBSCL. Địa phương có vườn nhãn bệnh nhiều nhất là Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre…

Tại Bến Tre, bệnh chổi rồng còn lây lan sang cây chôm chôm và các loại cây có múi khác; nhiều địa phương trong vùng đã công bố dịch bệnh và vào cuộc điều trị quyết liệt nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của SOFRI, tác nhân gây bệnh là do một loài vi khuẩn mới chưa có tên, thuộc nhóm GammaProteobacteria, sống trong mạch dẫn của cây, đặc biệt là trên các đọt non, hoa. Bệnh được lan truyền qua trung gian là nhện lông nhung, nhện rất nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường.

Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho biết có nhiều biện pháp diệt nhện lông nhung để phòng trị bệnh chổi rồng cho cây nhãn. Tuy nhiên, các nhà vườn phải áp dụng đúng các kỹ thuật mới đạt kết quả.

Theo L.PHƯƠNG
SGGP

hangnt

Trở lên trên