MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia sẽ nhập 1 triệu tấn gạo của Việt Nam

07-07-2011 - 21:21 PM |

Indonesia sẽ nhập khẩu gạo của Việt Nam ngay trong tháng này để bình ổn giá lương thực trong nước.

Sutarto Alimoestro, người đứng đầu cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết, chính phủ đã có thoả thuận với hai nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam, mỗi quốc gia cung cấp 1 triệu tấn. Việc giao hàng có thể thực hiện ngay trong tháng này để tăng cường an ninh lương thực.

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono Asyraf thì cho biết, chính phủ phải nhập khẩu gạo vào tháng 7 như một nỗ lực để bình ổn giá.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Indonesia, giá thực phẩm, bao gồm cả gạo, đã bắt đầu tăng mạnh kể từ tuần cuối tháng 6, sau khi vụ thu hoạch lớn đã kết thúc, và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trước Lễ Ramada của người Hồi giáo vào tháng 8.

Thông thường, nhu cầu thực phẩm rất mạnh trong lễ Ramada.

Ông Alimoestro cho biết thêm Bulog cũng đang tìm kiếm nguồn gạo từ Pakistan.

 Thời tiết ở Indonesia khắc nghiệt hơn mọi năm, cản trở việc sản xuất lúa gạo ở nước này từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, đẩy lạm phát lên mức cao nhất 21 tháng trong tháng 1 là 7,02%. Lạm phát hạ nhiệt trong tháng 2 khi vụ thu hoạch lúa bắt đầu, nhưng đã tăng trở lại từ tháng 6 khi vụ thu hoạch kết thúc.

Nguyễn Hằng
Theo Tân hoa xã

duclm

Trở lên trên