MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2015: VN dự kiến xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo; giảm so với năm 2014

04-01-2015 - 20:09 PM |

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp; nhưng năm 2015 sẽ có nhiều thay đổi do quốc gia này đẩy mạnh kiểm soát và ngăn chặn nhập khẩu lậu qua biên giới và ảnh hưởng đến tiêu thụ gạo của VN.

Ngày 31/12, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tại cuộc họp, theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), trong năm 2014 cả nước đã xuất khẩu tổng cộng 7,5 triệu tấn gạo.

Trong đó, các thị trường xuất khẩu gạo chính bao gồm: Trung Quốc đạt 2,1 triệu tấn (chiếm 32%); Philipines đạt 1,4 triệu tấn (chiếm 22%); Châu Phi đạt 800 ngàn tấn (chiếm 12%); Malaysia đạt 450 ngàn tấn (chiếm 7%); Indonesia đạt 350 ngàn tấn (chiếm 5%); Cuba đạt 300 ngàn tấn (chiếm gần 5%); các thị trường khác khoảng 1,1 triệu tấn (chiếm 17%).

Các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2014

Đối với các nước xuất khẩu gạo, Thái Lan dự báo xuất khẩu năm 2015 tăng 5% so với 2014; lên 10,8 triệu tấn do tiếp tục bán tồn kho chính phủ và giá cạnh tranh hơn. Thái Lan là nước xuất khẩu lớn nhất trong năm 2014 và 2015.

Đứng thứ hai là Ấn Độ, dự kiến xuất khẩu 8,7 triệu tấn và thứ 3 là Việt Nam dự kiến xuất khẩu 6,7 triệu tấn.

Đối với các nước nhập khẩu, Trung Quốc dự báo nhập khẩu năm 2015 tăng 0,3 triệu tấn; lên mức 4 triệu tấn và trở thành nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp. Trước năm 2012, Trung Quốc nhập khẩu từ 0,3-0,6 triệu tấn/ năm; hầu hết là gạo thơm từ Thái Lan và là nước xuất khẩu thuần.

Nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng lên 2,9 triệu tấn năm 2012 từ mức 0,6 triệu tấn trong năm 2011. Nhập khẩu gạo của Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian qua chủ yếu do giá trên thị trường thế giới thấp hơn, sản lượng tăng nhẹ so với tăng tiêu dùng và chủ yếu liên quan đến dự trữ tồn kho.

Theo dự báo của Hiệp hội lương thực Việt Nam, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp; nhưng năm 2015 sẽ có nhiều thay đổi do quốc gia này đẩy mạnh kiểm soát và ngăn chặn nhập khẩu lậu qua biên giới và ảnh hưởng đến tiêu thụ gạo của Việt Nam. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu chính thức từ nhiều nguồn cung với giá thấp nên dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam vào Trung Quốc sẽ sụt giảm trong năm tới.

Khu vực Châu Phi vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam. Nhưng trong năm 2014, Việt Nam mất thị phần đến 60% do cạnh tranh gạo của Thái Lan và Ấn Độ; nhất là gạo tồn kho giá rẻ của Thái Lan. Dự kiến năm 2015, Thái Lan sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường này do lợi thế bán tồn kho chính phủ và giá cạnh tranh. Việt Nam duy trì thị phần chủ yếu là gạo thơm và đặc sản, xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2015.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam từ các thị trường Đông Nam Á dự kiến không thay đổi nhiều trong năm 2015; với khoảng 4,5 triệu tấn. Tuy nhiên, thị trường này sẽ chịu sự cạnh tranh nhiều hơn từ các nguồn cung cấp trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan.

>>>Xuất khẩu gạo ngày càng cạnh tranh khốc liệt

Trang Anh

huongtt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên